HLV Hàn Quốc từng dự World Cup dẫn dắt tuyển Indonesia

HLV Shin Tae Yong sẽ dẫn dắt tuyển Indonesia
HLV Shin Tae Yong sẽ dẫn dắt tuyển Indonesia
TP - HLV nổi tiếng Shin Tae Yong - người từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc gây chấn động với chiến thắng 2-0 trước Đức ở World Cup 2018, được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hôm qua xác nhận ông Shin Tae Yong chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này, thay thế ông Simon McMenemy sau thành tích toàn bại của tuyển quốc gia ở 4 lượt trận bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua. Thông tin được Phó chủ tịch PSSI Cucu Soemantri tiết lộ với báo giới.

Theo ông Cucu Soemantri, hai bên sẽ gặp nhau để ký hợp đồng vào tháng 1/2020. Chi tiết về thời hạn và giá trị hợp đồng của tân HLV Shin Tae Yong chưa được công bố.Ông Shin Tae Yong sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ Indonesia trong buổi lễ được tổ chức vào ngày 25/1/2020.

Nhiều khả năng ông Shin Tae Yong trước mắt sẽ tiếp quản tuyển quốc gia Indonesia. Trong khi đó, đội tuyển U23 Indonesia vẫn sẽ do HLV Indra Sjafri, người vừa giành HCB SEA Games 30, tiếp tục nắm quyền.

Nhận lời đến Indonesia, HLV Shin Tae Yong trở thành chiến lược gia đẳng cấp World Cup thứ hai làm việc tại Đông Nam Á sau Akira Nishino của Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng từng dự World Cup nhưng chỉ trong vai trò trợ lý.

Ông Shin Tae Yong là cái tên rất nổi tiếng trong giới bóng đá ở Hàn Quốc, cả với tư cách cầu thủ và HLV. Ông từng cùng CLB Seongnam Ilhwa Chunma 6 lần vô địch K-League 1 và 1 lần đăng quang AFC Champions League năm 1995, hai lần được vinh danh là cầu thủ hay nhất. Khi chuyển sang nghiệp huấn luyện, ông giúp Seongnam Ilhwa Chunma thêm một lần vô địch AFC Champions League năm 2010 và đưa đội tuyển Hàn Quốc vô địch Cúp Đông Á 2017.

Năm 2018 đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp cầm quân của HLV Shin Tae Yong khi giúp đội tuyển Hàn Quốc giành quyền tham dự VCK World Cup 2018 sau khi trở thành phương án “chữa cháy” cho HLV Uli Stielike bị sa thải. Tờ báo Guardian (Anh) khi đó ví ông Shin Tae Yong là “Mourinho châu Á”.

Tại World Cup 2018, dù không thể giúp tuyển Hàn Quốc giành quyền vượt qua vòng đấu bảng nhưng ông Shin Tae Yong đã gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt đội bóng xứ kim chi đánh bại Đức với tỉ số 2-0, chính thức loại nhà đương kim vô địch khỏi giải đấu.

Với việc cập bến đội bóng xứ vạn đảo, ông Shin Tae Yong sẽ đối đầu với HLV Park Hang Seo khi Indonesia hành quân tới Việt Nam đá trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra trong năm 2020.

MỚI - NÓNG