Báo Indonesia khuyên NHM thôi 'tấn công' Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu trong ngày ra mắt đội 1 SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu trong ngày ra mắt đội 1 SC Heerenveen.
TPO - Tờ Bola mới đây đã khuyên NHM bóng đá Indonesia thôi chỉ trích Đoàn Văn Hậu vì pha va chạm dẫn đến chấn thương của Evan Dimas, đồng thời cũng nhấn mạnh, các quan chức PSSI hãy thôi ảo tưởng về bóng đá xứ vạn đảo.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Đoàn Văn Hậu và bàn thắng đẳng cấp của Đỗ Hùng Dũng. Ngay sau trận đấu, báo chí và NHM Indonesia đã “tấn công” Đoàn Văn Hậu, cho rằng hậu vệ 20 tuổi của U22 Việt Nam đã cố tình phạm lỗi ác ý khiến ngôi sao của U22 Indonesia là Evan Dimas chấn thương nặng và phải rời sân sớm. Không những vậy, họ còn khẳng U22 Việt Nam vô địch là do may mắn và nếu Dimas không rời sân sớm vì chấn thương, kết quả có thể đã khác.

Một số quan chức LĐBĐ Indonesia (PSSI) cũng hùa theo báo chí và NHM nước này chỉ trích Văn Hậu, đồng thời nhấn mạnh, U22 Indonesia đã có một giải đấu tuyệt vời và chỉ không giành HCV vì thiếu may mắn. Tuy nhiên, tờ Bola thì lại không nghĩ như vậy. Tờ báo của Indonesia khuyên NHM nước nhà thôi chỉ trích Đoàn Văn Hậu và cũng khuyên các quan chức PSSI hãy thôi ảo tưởng về bóng đá xứ vạn đảo.

"Thất vọng, giận dữ và thậm chí chán nản là tâm trạng của CĐV Indonesia sau trận thua 0-3 trước U22 Việt Nam. Nếu xét về sự quá khích của người hâm mộ, không quốc gia Đông Nam Á nào lớn hơn Indonesia. Một rổ bình luận nhắm đến Đoàn Văn Hậu là minh chứng rõ ràng nhất. Xét rộng hơn trong nhiều năm qua khi Indonesia được xem là "chuyên gia về nhì" tại các giải đấu khu vực thì Việt Nam đang thống trị Đông Nam Á, thậm chí là tâm điểm ở châu Á trong 2 năm qua. HLV Park Hang-seo đã giúp Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục mới tại các giải đấu châu Á, từ U23 châu Á, Asian Games, Asiad...", tờ Bola phân tích.

Tờ Bola dẫn chứng thêm rằng, Việt Nam bất bại trong các trận đấu với các đội Đông Nam Á kể từ lúc HLV Park Hang-seo lên nắm quyền. Còn tại SEA Games, U22 Việt Nam bất bại trong 7 trận, trong đó thắng đến 6. Ngoài ra, họ cũng yêu cầu PSSI thôi ảo tưởng về bóng đá xứ vạn đảo, thay vào đó học hỏi bóng đá Việt Nam về đường hướng phát triển để sớm có thể trở lại.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.