Đại hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở duy nhất của Hà Nội có gì đặc biệt?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội LHTN Việt Nam xã Dương Xá (huyện Gia Lâm) là đơn vị được chọn tổ chức đại điểm duy nhất trong tổng số 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. Hà Nội. 

Đại hội sẽ diễn ra vào sáng ngày 4/2, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Dương Xá, với sự tham dự của 85 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 4.000 hội viên, thanh niên xã Dương Xá.

Trước ngày diễn ra đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Dương Xá, đoàn đại biểu đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn 85 đại biểu đã đến dâng hương tại tượng đài Hoàng thái hậu Ỷ Lan (nằm trong khuôn viên Khu đô thị đền - chùa Bà Tấm, xã Dương Xá).

Đại hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở duy nhất của Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 1

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Dương Xá (huyện Gia Lâm) làm lễ dâng hương tại tượng đài Hoàng Thái hậu Ỷ Lan.

Đặc biệt, ngay sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu cùng các em đội viên Trường THCS Dương Xá tham gia hoạt động xếp hình bản đồ Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Dương Xá hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do T.Ư Đoàn phát động và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở duy nhất của Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 2

Đoàn đại biểu cùng các em đội viên Trường THCS Dương Xá tham gia hoạt động xếp hình bản đồ Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông".

Trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội cho biết, xã Dương Xá là đơn vị duy nhất được Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã trong tổng số 579 xã, phường, thị trấn của TP Hà Nội.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Dương Xá lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được kỳ vọng mang tới nhiều đổi mới, với mô hình "Đại hội không giấy" số hóa các văn bản, tài liệu, vị trí chỗ ngồi và các thủ tục check-in. Đại hội sẽ có không gian "Giới thiệu màu sắc văn hóa, đặc sản địa phương" để tuyên truyền, trưng bày sản phẩm OCOP của thanh niên địa phương.

Anh Tiến cho biết thêm, một điểm mới ấn tượng của đại hội lần này là ngay sau đại hội điểm cấp xã, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội tổ chức đồng loạt ngày hội "Thanh niên thủ đô" và Đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029 của 578 xã, phường, thị trấn còn lại trong cùng một ngày. Dự kiến, sự kiện được tổ chức đồng loạt vào ngày 18/5 để chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thanh niên Thủ đô sẽ có một ngày hội sôi nổi, tràn đầy khí thế thi đua, với lịch trình dự kiến được Hội LHTN TP Hà Nội thiết kế cụ thể. Theo đó, Ngày hội Thanh niên Thủ đô sẽ tổ chức khởi công, khánh thành, gắn biển, trao tặng các công trình, phần việc thanh niên tại 578 xã, phường, thị trấn. Công trình liên quan đến các lĩnh vực: chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới, cải cách hành chính, khởi nghiệp sáng tạo, an sinh xã hội…

Đây là một chủ trương, sáng kiến mới trong công tác tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam các cấp, do Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội triển khai, được lãnh đạo TP Hà Nội đánh giá cao và đồng ý thông qua.

MỚI - NÓNG