Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ

TPO - Chiều 30/5, tại Nghệ An và Hà Tĩnh, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020 tổ chức 6 diễn đàn với các chủ đề tinh thần học tập, bảo vệ lý tưởng của Đảng, lý tưởng của thanh niên hiện nay, hội nhập quốc tế, tình nguyện, khởi nghiệp sáng tạo.

Cụ thể 401 đại biểu Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020 chia thành các đoàn tham dự 6 diễn đàn với các chủ đề khác nhau.

 Diễn đàn "Thanh niên học tập và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời" diễn ra tại Đại học Vinh. Diễn đàn "THanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" diễn ra tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An. Diễn đàn "Lý tưởng cách mạng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay" diễn ra tại nhà văn hóa khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Diễn đàn "Thanh niên chủ động hội nhập quốc tế" diễn ra tại Nhà văn hóa Sen 3, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Diễn đàn "Thanh niên tình nguyện" diễn ra tại TP Vinh. Diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" diễn ra tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Diễn đàn TNTT

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

30/05/2020 14:19

Phóng viên Cảnh Huệ cho biết, diễn đàn “Thanh niên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” diễn ra vào chiều 30/5 tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 1  Ảnh: Cảnh Huệ

Diễn đàn là dịp quan trọng để các đại biểu cùng đánh giá lại một cách sâu sắc, khách quan, khoa học và toàn diện về nhận thức và việc triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những lưu ý cần quan tâm trong thời gian tới; bên cạnh đó là dịp để Trung ương Đoàn nghiên cứu, lĩnh hội, tiếp thu được những kiến nghị, đề xuất giải pháp hiệu quả cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên góp phần hiệu quả trong tham gia đấu tranh bảo nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 2  Ảnh: Cảnh Huệ

30/05/2020 14:23

Vào sáng nay, các đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020 đã tham dự nhiều họat động ý nghĩa, sôi nổi: Lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An);  tham quan địa chỉ đỏ và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

30/05/2020 14:23

30/05/2020 14:30

Phóng viên Hoài Nam đưa tin, diễn đàn “Lý tưởng cách mạng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay” được tổ chức tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 4  Ảnh: Hoài Nam

Tham dự diễn đàn có anh Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Thường trực Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cùng 67 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020.

Diễn đàn là hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác; kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam, đồng thời là cơ hội cho các đại biểu tham dự chia sẻ những suy nghĩ, những câu chuyện, kinh nghiệm từ chính trong quá trình học tập, lao động của mình trong việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao lý tưởng cách mạng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 5 Trước khi tham dự diễn đàn, đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa tại khu một liệt sĩ Anh hùng Lý Tự Trọng. Ảnh: Hoài Nam

30/05/2020 14:37

Phóng viên Xuân Tùng đưa tin từ diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" cho biết, có 67 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tham dự diễn đàn. Về phía Trung ương Đoàn có chị Vũ Thị Giáng Hương - Trưởng ban Thanh niên Công nhân T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm - Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn, cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành, tỉnh Đoàn Nghệ An.

Chủ trì diễn đàn có anh Cao Minh Tuán - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre, Giám đốc Hệ thống Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức; Đặng Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Ngôi Sao, Thái Nguyên.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 6  Ảnh: Xuân Tùng

Với mục tiêu vận dụng những tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có thể thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, diễn đàn tập trung trao đổi các vấn đề tư tưởng và phong cách của Bác về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua những bài viết, lời dạy, việc làm của Bác lúc sinh thời; mỗi cá nhân đã làm gì và làm thế nào để đạt kết quả tốt trong khởi nghiệp; những điều kiện cần để thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kiến nghị cơ chế chính sách để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 7  Ảnh: Xuân Tùng

30/05/2020 14:41

Theo phóng viên Thu Hiền, trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VI năm 2020; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), chiều 30/5, tại nhà văn hóa làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tổ chức Diễn đàn “Thanh niên chủ động hội nhập quốc tế”.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 8  Ảnh: Thu Hiền

Diễn đàn là dịp để các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hay, cách làm hiệu quả của cá nhân, đơn vị mình trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách ngoại giao của Bác trong hội nhập quốc tế, từng bước chủ động, tự tin sánh bước cùng thanh niên năm châu.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, góp phần chia sẻ phần nào những khó khăn, vất vả của các em học sinh vượt khó, vươn lên học giỏi; giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và khích lệ tinh thần hiếu học của các em, Ban Tổ chức diễn đàn “Thanh niên chủ động hội nhập quốc tế” đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và quà tặng kèm theo cho 10 học sinh vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học Làng Sen, Trường Tiểu học Hoàng Trù và Trường THCS Kim Liên.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 9  Ảnh: Thu Hiền

30/05/2020 14:44

30/05/2020 14:49

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 11 Đại biểu Đỗ Văn Cường. Ảnh: Cảnh Huệ

Với tham luận “Nhận diện những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng, tác động đến nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”,đại biểu Đỗ Văn Cường - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ ra 5 yếu tố tiêu cực ảnh hưởng, tác động đến nền tảng tư tưởng và công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cụ thể: Do tác động của mặt trái toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ; Sự bùng nổ thông tin khó kiểm soát, nhất là trên mạng xã hội; Tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức chính trị của người dân; Tình hình thế giới và khu vực có những biến động nhanh chóng, khó lường; Sự suy giảm lòng tin của một bộ phận người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đại biểu Đỗ Văn Cường, để làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, cần phải xác định rõ, đầy đủ cơ sở lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Cần phải nhận diện chính xác những nhóm đối tượng nào đang chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; Nắm bắt phương thức hoạt động chống phá của các đối tượng, qua đó xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đánh giá đúng thực trạng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; Tập trung xây dựng, triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

30/05/2020 15:08

Phóng viên Đức Văn thông tin từ hội trường Trường đại học Vinh (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, diễn đàn “Thanh niên hoạt động và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời” có sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BTV, Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; anh Lê Văn Lương, Ủy viên BTV Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 12  Ảnh: Đức Văn

Diễn đàn là cơ hội để thanh niên làm rõ thêm vai trò, ý nghĩa của tinh thần học tập suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ hôm nay; từ đó vận dụng trong thực tiễn lao động, công tác, học tập, hình thành thói quen và phương pháp trong cuộc sống hàng ngày. Tinh thần, ý chí tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay và cả mai sau vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của dân tộc ta.

Bên cạnh đó, khi nhìn ra thế giới, tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có nhiều điểm tương đồng với các đề xuất trong mục đích giáo dục do UNESCO đề xướng: Học để biết, Học để làm, Học để chung sống và Học để khẳng định mình. Đồng thời, tinh thần ấy rất phù hợp với xu thế của thời đại khi trên thế giới, giáo dục và đào tạo đã trở thành yếu tố quyết định tương lai của mỗi dân tộc, đào tạo con người trong nền kinh tế tri thức trở thành nhân tố then chốt cho sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi sự tiếp nhận và thích nghi nhanh chóng về khoa học và công nghệ.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 13  Ảnh: Đức Văn

30/05/2020 15:14

Phóng viên Mạnh Thắng thông tin từ phòng họp lớn của khách sạn Giao Tế, TP Vinh (Nghệ An), nơi diễn ra diễn đàn "Thanh niên tình nguyện" cho biết, đến dự diễn đàn có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 14  Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Mạnh Thắng

Tại diễn đàn thảo luận này, các đại biểu làm rõ một số nội dung cụ thể:

Một là, tư tưởng, phong cách (lời dạy, bài báo, hành động) của Bác về thanh niên, về chăm lo cho người lao động, người nghèo… Từ đó chúng ta đã nhận thức như thế nào về việc tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, chúng ta đã hành động như thế nào để thực hiện các hoạt động tình nguyện và vận động đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện trong bối cảnh mới.

Ba là, từ kinh nghiện thực tiễn triển khai các hoạt động tình nguyện, để đại biểu và các đoàn viên thanh niên tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện thì cần điều kiện gì. Đại biểu có kiến nghị, đề xuất gì với tổ chức Đoàn, với các cấp chính quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên thực hiện các hoạt động tình nguyện; sáng kiến gì để thúc đẩy hoạt động tình nguyện của đoàn rộng khắp, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả, có tác dụng dẫn dắt hoạt động tình nguyện của xã hội.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 15  Ảnh: Mạnh Thắng
Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 16  Ảnh: Mạnh Thắng
Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 17 Tại diễn đàn, Trung ương Đoàn đã trao 10 phần quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt năm học 2019-2020. Ảnh: Mạnh Thắng

30/05/2020 15:42

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 18 Đại biểu Danh Thị Rót (Bí thư Chi đoàn – Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau). Ảnh: Thu Hiền

Với tham luận “Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh”, đại biểu Danh Thị Rót (Bí thư Chi đoàn – Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau) cho rằng, văn hóa ngoại giao của Người thể hiện ở sự thống nhất trong một chỉnh thể. Tại đó, quan điểm, phong cách ứng xử, ngôn ngữ ngoại giao đều hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ. Văn hóa ngoại giao ấy xuất phát từ tình yêu thương con người với con người, từ nền tảng đạo đức của người cách mạng hướng đến các giá trị tốt đẹp.

Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh còn thể hiện trí tuệ uyên bác, sự mẫn cảm chính trị, tầm nhìn ngoại giao thiên tài. Người nhận thức chính xác xu hướng thời đại, xu thế phát triển của cách mạng, về quan hệ quốc tế và giải quyết các vấn đề quốc tế. Kiên định giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ nhưng lại hết sức mền dẻo, linh hoạt trong sách lược, thực hiện nhân nhượng có nguyên tắc, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ đối phương, khéo léo và bản lĩnh để đấu tranh ngoại giao trước kẻ thù.

Người am hiểu, vận dụng nhuần nhuyễn “năm cái biết” của triết lý phương Đông (biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến) là khả năng tạo dựng thời cơ và chớp thời cơ, là ngoại giao tâm công, dùng chính nghĩa, công lý để thuyết phục lòng người.

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 19  Ảnh: Thu Hiền

30/05/2020 15:55

30/05/2020 16:05

30/05/2020 16:28

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 21 Đại biểu Lý Thị Thiêm, Bí Thư chi đoàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái 

Đóng góp tham luận tại diễn đàn “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời”, đại biểu Lý Thị Thiêm (sinh năm 1992, người dân tộc Dao), Bí Thư chi đoàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho rằng học tập và làm theo lời Bác là học hỏi ngay từ suy nghĩ đến hành động, học tập từ những việc làm nhỏ nhất của Bác. Tuy nhiên do trình độ, nhận thức của một số người dân vùng cao còn có những hạn chế nhất định nên việc học tập, lĩnh hội kiến thức, thay đổi tư duy nhiều đời nay là rất khó khăn. Do đó công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên rất quan trọng.

“Với tôi là người dân tộc Dao, về làm dâu người Mông và tham gia công tác ở xã đặc người Mông, không biết tiếng, không am hiểu phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá người Mông nên càng khó khăn hơn. Tôi đã tự học hỏi tiếng Mông, phong tục tập quán, văn hoá để biết, không phạm vào các điều kiêng kỵ. Trong công tác, tôi bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Với vai trò là cán bộ đoàn thanh niên, tôi luôn bám sát cơ sở, gần gũi anh em ĐVTN, và thanh thiếu nhi giúp đỡ sẻ chia khó khăn, động viên tinh thần, tư vấn, định hướng nghề nghiệp... được anh em ĐVTN tin tưởng ủng hộ. Qua đó, tự mỗi ĐVTN vận động gia đình ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia học xóa mù chữ các công việc tập thể do bản, xã phát động”.

Đề xuất phương hướng nhằm thay đổi nhận thức, thúc đẩy kinh tế vùng cao, đại biểu Lý Thị Thiêm cho răng: Nhà nước tiếp tục có chủ trương, chính sách: đầu tư cứng hoá giao thông nông thôn, kéo điện lưới quốc gia về các bản vùng cao chưa có điện; hỗ trợ vốn cho thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế, nhất là có phương án liên kết khép kín bao tiêu sản phẩm trong sản xuất cây sơn tra, cây thảo quả, chăn nuôi lợn, gà sạch đảm bảo giá cả ổn định để nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo, người có đức có tâm để trở thành những cán bộ tốt, có trình độ, góp sức xây dựng quê hương; có chính sách giải quyết việc làm đối với con em đồng bào sau khi ra trường, có trình độ chuyên môn phù hợp...

30/05/2020 16:54

Đại biểu thanh niên tiên tiến trao đổi sáu vấn đề quan trọng của thế hệ trẻ ảnh 22 Đại biểu Nguyễn Nhã Phi. Ảnh: Hoài Nam

Tại diễn đàn “Lý tưởng cách mạng thanh niên trong giai đoạn hiện nay”, đại biểu Nguyễn Nhã Phi nêu, điều nguy hiểm hiện này là xuất hiện một số bộ phận thanh niên tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất, coi đồng tiền là trên hết. Cá biệt có một số thanh niên phạm vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Vì vậy công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ cần được tăng cường và nâng cao về chất lượng nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng, có đạo đức trong sáng nhằm tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi. Tăng cường giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa sạng với sự tham gia phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội. Thực hiện phong trào "3 không" gắn với hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

30/05/2020 17:12

 Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đại hội cho biết:  Diễn đàn tại Đại hội VI lấy đại biểu thanh niên tiên tiến làm trung tâm, phát huy cao nhất tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm. Các kỳ đại hội trước, chủ trì diễn đàn thường là lãnh đạo T.Ư Đoàn hay chuyên gia; lần này đại biểu thanh niên chủ trì, phát biểu đề dẫn và kết luận các nội dung.

 Những vấn đề có tính lý luận hàn lâm giảm thiểu tối đa, diễn đàn tập trung vào những câu chuyện từ nhận thức, tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu để hành động. Nói cách khác, thanh niên hiện nay với tình cảm, nhận thức về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thì thực hiện thế nào trong công việc, học tập và cuộc sống của bản thân. Diễn đàn đi thẳng vào vấn đề thực tiễn, gắn với mỗi thanh niên tiên tiến ở từng lĩnh vực học tập, lao động sản xuất, chiến đấu của mình.

Địa điểm tổ chức các diễn đàn có nhiều ý nghĩa, như diễn đàn lý tưởng cách mạng của thanh niên hiện nay được tổ chức tại khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng- đoàn viên đầu tiên với câu nói về lý tưởng thanh niên “con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”; hay chủ đề về học tập diễn ra tại Đại học Vinh, nơi có đông sinh viên đang rèn luyện, học tập...

MỚI - NÓNG