Tối 22/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ, chủ đề "Chung một cội nguồn - Khát vọng tương lai".
Tại lễ kỷ niệm, ông Đoàn Xuân Hiếu - Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ cho biết, trong hành trình mở cõi về phương Nam của quân dân Đại Việt, vùng đất Tam Kỳ từng là đất Chiêm Động; thời Trần được đặt tên Hoa Châu, thời Lê cải làm huyện Hà Đông thuộc phủ Thăng Hoa.
Năm 1906, vua Thành Thái quyết định nâng lên thành phủ và đổi thành Phủ Tam Kỳ, bao gồm vùng đất Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Trà My ngày nay. Đây là dấu mốc chính thức xác lập vai trò Phủ lỵ của Tam Kỳ.
Hà Đông - Tam Kỳ cũng là vùng đất có truyền thống yêu nước, tinh thần kiên cường, tự lực, tự cường. Tháng 5/1930, tại Chùa Ông, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Tam Kỳ được thành lập, từng bước trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng đi đến thắng lợi.
Ngày 24/3/1975, Tam Kỳ hoàn toàn giải phóng. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, 3.390 người con Tam Kỳ đã anh dũng hy sinh; gần 1.300 người trở thành thương binh, bệnh binh; hơn 420 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng. Nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Sau ngày đất nước thống nhất, Tam Kỳ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam được tái lập, Tam Kỳ trở thành tỉnh lỵ. Năm 2006, TP. Tam Kỳ được thành lập và đến năm 2016 được công nhận đô thị loại II.
Từ ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không gian đô thị Tam Kỳ được hình thành với các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú.
Phát huy truyền thống 120 năm, địa phương quyết tâm xây dựng Tam Kỳ thông minh, đáng sống, giàu bản sắc, xứng đáng là một trong những trục trung tâm động lực phía Nam TP. Đà Nẵng.
Tam Kỳ được định hướng gắn với không gian đại học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; đồng thời cùng các phường Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú và những vùng đất chung cội nguồn kiến tạo không gian phát triển thịnh vượng, nhân văn, bền vững.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng đề nghị các địa phương tiếp tục gìn giữ, trao truyền và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân.
Bên cạnh đó, các địa phương bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố; chủ động đề xuất giải pháp phát triển vùng Tam Kỳ trong tổng thể không gian phát triển chung của Đà Nẵng. Trong đó, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực đột phá; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, hoàn thiện hạ tầng và tạo môi trường đầu tư minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.