Cựu HLV tuyển Thái Lan: Trước Việt Nam, Thái Lan đã chơi không đẹp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Charnwit Polcheewin, người từng dẫn dắt ĐT Thái Lan từ 2005 đến 2008, không đánh giá cao thầy trò HLV Polking sau những gì họ đã thể hiện trước ĐT Việt Nam. Ông Charnwit cho rằng Thái Lan "đã chơi không đẹp mắt" khi cố tình làm vỡ vụn trận đấu.
Cựu HLV tuyển Thái Lan: Trước Việt Nam, Thái Lan đã chơi không đẹp ảnh 1

Theo ông Charnwit Polcheewin, ĐT Thái Lan không nên thi đấu quá lép vế trước Việt Nam

Charnwit Polcheewin, cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Thái Lan, đã chia sẻ với Siam Sports ngay sau trận hòa 0-0 vào tối qua (26/12) với Việt Nam. Nhà cầm quân này cho rằng Thái Lan chỉ thành công về mặt kết quả.

Ông nói: “Trong trận đấu này, phải hiểu rằng chúng ta đã gặp khó. Vì Việt Nam gây sức ép ngay từ phút đầu tiên. Họ đã tăng tốc và khiến chúng ta bối rối. Nếu như họ có bàn thắng trước, chắc chắn các cầu thủ Thái Lan sẽ hết sức vất vả.

Trận đấu này, có vẻ như Thái Lan đã chơi không đẹp mắt. Chúng ta không thể giữ bóng. Có lẽ tôi nghĩ rằng anh ấy (Mano Polking) đang cố gắng phá hỏng trận đấu. Chúng ta phạm lỗi thô bạo bất cứ khi nào có thể".

Cựu HLV tuyển Thái Lan: Trước Việt Nam, Thái Lan đã chơi không đẹp ảnh 2

HLV Charnwit Polcheewin

Nhưng sau cùng, ông Charnwit Polcheewin vẫn thừa nhận rằng trong khó khăn, ĐT Thái Lan đã có dịp rèn giũa hàng phòng ngự, và đây là một điều rất tốt để họ tự tin hướng tới trận chung kết: “Trận đấu hôm nay chứng kiến sự thay người chính xác ở hàng phòng ngự. Dolah vào sân và ậu ấy đã làm rất tốt, đặc biệt là khi có bóng.

Cũng đáng khen khi cầu thủ chúng ta đã kiểm soát cảm xúc rất tốt. Thi đấu trong những tình huống bị áp lực nhưng họ đã đứng vững. Chatchai Butprom đã băng ra để phá bóng tới hai pha nguy hiểm, đến nỗi anh ấy tự làm mình bị thương. Hy vọng anh ấy không bị thương nặng”.

Cuối cùng, chiến lược gia lão luyện này cũng muốn các cầu thủ Thái Lan duy trì sự vững vàng và bản lĩnh như đã thể hiện trước ĐT Việt Nam tại chung kết với Indonesia: “Xin chúc mừng tất cả các thành viên ĐT Thái Lan khi họ đã lọt vào chung kết. Gặp Indonesia, một tập thể đã chơi với nhau trong một thời gian dài, chắc chắn chúng ta sẽ mệt mỏi.

Bởi vì tôi nghĩ, họ sẽ chủ yếu sử dụng sức mạnh duy nhất của mình, đó là lối đá vũ bão ở hai biên. Mà phong cách này, Thái Lan lại không thích cho lắm. Ngoài ra, họ cũng phản công rất tốt.

Vì vậy, chúng tôi phải bố trí hàng thủ tốt. Tuy nhiên, tôi nghĩ ĐTQG Thái Lan sẽ vượt qua. Bởi vì bây giờ, tôi tin rằng trạng thái tinh thần của chúng ta là rất tốt. Hy vọng các cầu thủ vẫn tập trung, không bất cẩn”.

MỚI - NÓNG