Thái Lan nhận hung tin sau khi loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thái Lan đã vượt qua Việt Nam sau hai trận bán kết lượt đi và lượt về AFF Cup 2020. Tuy nhiên, 'Những chú voi chiến' cũng phải trả giá không hề nhẹ.
Thái Lan nhận hung tin sau khi loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020 ảnh 1

Sau khi thắng 2-0 ở trận lượt đi, ĐT Thái Lan chọn cách chơi phòng ngự chủ động để giảm sức mạnh tấn công của Việt Nam. Có thời điểm, Thái Lan chơi với 5 hậu vệ trên sân. Cách chơi này đã khiến cho ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và không thể ghi được bàn thắng nào. Kết quả hòa 0-0 ở trận lượt về đồng nghĩa với việc Thái Lan là đội bóng ghi tên mình vào trận chung kết.

Tuy nhiên, lối chơi quyết liệt quá mức của một số cầu thủ Thái Lan đã khiến đội bóng này phải trả giá. Phút 58, hậu vệ trái Theerathon Bunmathan có pha phạm lỗi nguy hiểm với tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam ngay trước mắt trọng tài. Theerathon đã phải nhận thẻ vàng vì tình huống này.

Đây là thẻ vàng thứ 2 của cầu thủ này sau 2 lượt trận bán kết, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải vắng mặt ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. ĐT Thái Lan sẽ thi đấu 2 lượt trận chung kết vào ngày 29/12 và ngày 1/1 năm 2022 gặp đối thủ Indonesia trên sân vận động quốc gia Singapore.

Trước đó, Theerathon cũng có nhiều tình huống phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam nhưng được trọng tài bỏ qua. Những phút cuối trận, hậu vệ này còn có tình huống đánh nguội Phạm Xuân Mạnh của Việt Nam.

Sau khi trận đấu kết thúc, Theerathon khiến nhiều người hâm mộ bất bình với tình huống giơ ngón tay thối vào mặt Quang Hải.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.