HLV Polking: 'Thái Lan tấn công hay, phòng ngự cũng giỏi'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Polking tự hào về màn trình diễn của các tuyển thủ Thái Lan khi cầm hoà ĐT Việt Nam 0-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 tối nay.
HLV Polking: 'Thái Lan tấn công hay, phòng ngự cũng giỏi' ảnh 1

ĐT Việt Nam đã chơi dồn ép và tạo được nhiều cơ hội trước Thái Lan trong suốt 90 phút thi đấu, tuy nhiên đoàn quân HLV Park Hang-seo lại không thể ghi được bàn thắng. Hòa 0-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc Thái Lan 0-2 (lượt đi thua 0-2) và trở thành cựu vương AFF Cup. Trong khi đó, Thái Lan sẽ vào chơi trận chung kết gặp Indonesia.

"Tôi tự hào về các cầu thủ. Họ đã nỗ lực phòng ngự. Chúng tôi hạnh phúc khi vào chung kết. Toàn đội cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. Họ xử lý tranh chấp bóng bổng và chịu áp lực từ đối phương rất tốt. Các cầu thủ đã chơi rất chặt chẽ. Một điều đáng tiếc là thủ môn Chatchai chấn thương sau khi cố cản phá một pha bóng nguy hiểm. Nhưng chúng tôi sẽ cố vượt qua khó khăn để hướng đến trận chung kết với Indonesia", HLV Polking chia sẻ trong họp báo sau trận hoà 0-0 trước Việt Nam.

Đánh giá về trận đấu, HLV Polking cho biết: "ĐT Việt Nam có khởi đầu rất tốt. Đó là những gì chúng tôi đã lường trước, họ đẩy cao đội hình và gây sức ép rất lớn. Chúng tôi biết mình phải chơi chắc chắn để ngăn cản đối phương.

Hiệp 1 rất căng thẳng, nhưng mọi thứ dễ thở hơn trong hiệp 2. ĐT Việt Nam chơi bóng dài, các trung vệ của chúng tôi đã ngăn chặn được. Nhiệm vụ phòng ngự của hàng tiền vệ cũng rất tốt. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình".

Khi được hỏi về Thái Lan có truyền thống chơi tấn công nhưng giải này đã chơi phòng ngự, HLV Polking cho biết: "Tôi thích lối chơi tấn công. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã cho thấy mình có thể làm tốt cả hai. Trước giải chúng tôi chỉ có khoảng 6,7 ngày tập cùng nhau. Nếu có nhiều thời gian hơn, chúng tôi thậm chí có thể chơi tốt hơn nữa".

Loại đương kim vô địch Việt Nam, nhưng HLV Polking cho biết, ông vẫn chưa nghĩ đến chức vô địch AFF Cup 2020.

"Việc loại được Việt Nam là điều có lợi với chúng tôi, vì họ là nhà đương kim vô địch và rất mạnh. Nhưng Indonesia lại là đội rất khác. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.