TPO - Phần Lan và Thụy Điển đang trên đà gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO ). Vì sao cuộc chiến ở Ukraine đẩy hai quốc gia Bắc Âu xích lại gần hơn với liên minh do Mỹ hậu thuẫn, và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
TPO - Ngày càng có nhiều hãng ôtô và pin điện đặt nhà máy tại Indonesia, điều này sẽ sớm biến "quốc đảo Đông Nam Á" thành một cường quốc sản xuất xe điện trong vài năm tới.
TPO - Malaysia cần chú ý đến hoạt động gia tăng của các cường quốc trên biển Đông, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah nói trong bài phát biểu hôm nay 18/5.
TP - Hải quân các nước bên ngoài Asean như Mỹ, Úc đang tham gia những hoạt động khẳng định tự do hàng hải trên biển Đông. Nhưng câu hỏi đặt ra hiện nay là sự tham gia đó ở mức độ và thời điểm nào là hợp lý. Asean cần làm rõ mình muốn cái gì từ các nước ngoài khu vực.
TPO - Cuộc chạy đua vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giữa các cường quốc lớn như Trung Quốc, Nga và Mỹ có thể gây ra thảm họa cho nhân loại, một tổ chức hoạt động vì hòa bình vừa cảnh báo.
TP - Ấn Độ vừa bắn hạ một trong các vệ tinh của nước này trong khu vực Quỹ đạo tầm thấp của trái đất với một tên lửa vũ trụ, theo lời thủ tướng Narendra Modi. Đây là lần đầu tiên New Delhi thử nghiệm thành công tên lửa không gian, một đột phá của công nghệ quân sự của Ấn Độ.
TPO - Sẽ có nhiều cuộc thương lượng, mặc cả nảy lửa, nhiều chuyến ngoại giao con thoi của nhiều quan chức các cấp là những gì hai cường quốc hàng đầu thế giới Trung-Mỹ sẽ hành động trong 90 ngày tới.
TPO - Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân trong tương lai, đồng thời tuyên bố nước này là một cường quốc hạt nhân “có trách nhiệm” và “bất khả chiến bại”.
Tàu Phục Hưng là con tàu siêu tốc mới được Trung Quốc chính thức đưa vào sử dụng ngày 21/09 và nhận được rất nhiều quan tâm của cả thế giới vì đây hiện là con tàu nhanh nhất thế giới khi vượt qua cả Nhật Bản hay các cường quốc đi trước.
TPO - Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, cho đến nay đã có hơn hai nghìn vụ nổ hạt nhân được ghi nhận chủ yếu là do các cường quốc thực hiện. Sức hủy diệt của bom Hydrogen được Mỹ thử năm 1954 có sức công phá 15 megaton, nó mạnh hơn 1.000 lần quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima năm 1945.
Tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hành trình được coi là hướng đi đúng đắn trong tác chiến hiện đại được các cường quốc quân sự sử dụng trong đó điển hình là Nga và Mỹ. Yasen-M là lớp tàu ngầm tấn công mang tên lửa Kalibr, đây được coi là đối thủ của tàu ngầm Ohio mang tên lửa Tomahawk của Mỹ.
TPO - Ấn Độ hôm qua bắt đầu tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản trên vùng biển phía nam Ấn Độ nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự gần gũi hơn với các cường quốc, trong lúc cuộc đối đầu giữa quân đội Ấn Độ với Trung Quốc trên vùng ngã ba cao nguyên với Bhutan chưa có triển vọng xuống thang.
TP - Cuộc thăm dò dư luận qua điện thoại do Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga vừa thực hiện hồi giữa tháng 3 vừa qua cho thấy có tới 86% người Nga đánh giá cao ảnh hưởng của nước Nga trên trường quốc tế. Đây là con số cao kỷ lục trong các cuộc thăm dò dư luận từ trước tới nay. Năm ngoái, con số này mới chỉ là 75%.
TPO - Theo báo cảo của Oxfam, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp và Anh chỉ chấp nhận 2,1 triệu người tị nạn (khoảng 8,9% tổng số của thế giới) nhập cư vào lãnh thổ quốc gia.
TPO - Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ vẫn vị trí số một trong danh sách các cường quốc quân sự với chi phí quân sự năm 2014 là hơn 600 tỷ USD, gấp gần 3 lần Trung Quốc (216.37 tỷ USD) và gấp 16 lần Hàn Quốc (36.68 tỷ USD).
TPO - Iran và 6 cường quốc thế giới vừa đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tính lịch sử, kết thúc hơn một thập kỷ bế tắc và tạo nên khả năng thay đổi Trung Đông. Tuy nhiên, một số lệnh trừng phạt có thể được áp đặt lại trong 65 ngày nếu Iran vi phạm thoả thuận.
Theo Vpk.name, Nga đang phát triển loại máy bay đối kháng điện tử mới dựa trên máy bay chở khách Tu-214 - thông tin này có thể khiến phương Tây bất an.
Hải quân Mỹ đã phát triển thành công súng điện từ railgun được ca ngợi là mạnh nhất thế giới. Súng này có khả năng tiêu diệt hoàn toàn một mục tiêu ở cách xa hơn 160km, với tốc độ đạn bay nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh.
Tuy trong những năm gần đây, ngân sách quốc phòng của một số cường quốc quân sự như Nga, Mỹ, Nhật Bản đã bị cắt giảm do tình hình kinh tế nhưng các dự án phát triển vũ khí siêu đắt đỏ vẫn xuất hiện. Từ chiến đấu cơ, tàu ngầm hạt nhân, cho đến tàu sân bay, tất cả đều có giá lên tới hàng chục tỷ USD.
TPO - Trung Quốc và Ấn Độ được coi là hai người khổng lồ của châu Á. Mối quan hệ song phương giữa 2 quốc gia này đang hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
TP - Ông Tập Cận Bình hôm qua đến Ấn Độ, trở thành chủ tịch Trung Quốc đầu tiên thăm nước này kể từ năm 2006. Ông Tập và phu nhân thăm thành phố Ahmedabad - quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
TPO - Với tiêu đề “Xu hướng chiến lược toàn cầu – tầm nhìn 2045”, ấn phẩm của Trung tâm pháp triển ý tưởng, học thuyết dự đoán thế giới trong 30 năm tới. Bản báo cáo xem xét nhiều biến số, gồm năng lượng, tài nguyên, xung đột và di trú.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn với RT Học giả Conn Hallian, phụ trách chuyên mục Tiêu điểm Chính sách đối ngoại (Foreign Policy in Focus) nhận định rằng, khu vực biển Hoa Đông có hai cường quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Trong đó, Nhật Bản là đồng minh quân sự của Mỹ. Nếu trong tình huống xung đột không loại trừ tình huống tấn công hạt nhân sẽ nổ ra.
TPO - Dự trữ năng lượng lớn, bất động sản, tài chính, hàng không phát triển, được phương Tây ủng hộ, cộng với khả năng duy trì ổn định trong bối cảnh khu vực “nóng” Trung Đông, đã biến Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) thành một trong những cường quốc mới nổi của Trung Đông.
TP - Có lẽ Trung Quốc cũng không ngờ bị mắc nghẹn và dính đòn “gậy ông đập lưng ông” bởi cuồng vọng bị đẩy quá đà, lộ rõ sự ảo tưởng về sức mạnh của mình, đồng thời thể hiện “chưa biết người”.