Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vẫn chưa hết lùm xùm

Cuộc tranh cử Tổng thống Ukraine giữa hai ứng viên Petro Poroshenko (trái) và Volodymyr Zelensky đang trở nên nóng hơn, với những rắc rối và lùm xùm bên lề
Cuộc tranh cử Tổng thống Ukraine giữa hai ứng viên Petro Poroshenko (trái) và Volodymyr Zelensky đang trở nên nóng hơn, với những rắc rối và lùm xùm bên lề
TPO - Trong giai đoạn mang tính quyết định của cuộc bầu cử Tổng thống, giới chức Ukraine đã liên tiếp nhận được những lời đe dọa đánh bom, cùng với đó, Tòa án Kiev đã nhận được kiến nghị hủy bỏ tư cách ứng viên tranh cử đối với ông Volodymyr Zelensky.

Vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ diễn ra vào chủ nhật, với lợi thế hiện đang tạm nghiêng về phía ứng viên Volodymyr Zelensky so với đương kim Tổng thống Petro Poroshenko, theo một khảo sát nhanh. Thế nhưng, theo luật sư Andrii Khilko, đồng thời là quan sát viên của cuộc bầu cử, việc ông Zelensky gửi lời mời các cử tri ủng hộ tham dự cuộc tranh luận cuối cùng có thể coi là hành động gian lận.

Thế nhưng, Tòa án Kiev, mặc dù đã tiếp nhận đề nghị hủy bỏ tư cách ứng viên của ông Zelensky, song đã ngay lập tức bác bỏ, khi cho rằng hành động kêu gọi cử tri đến nhận vé tham dự buổi tranh luận cuối cùng của ứng viên Zelensky không bị coi là gian lận hay vi phạm quy tắc bầu cử.

Cùng thời điểm, cảnh sát Kiev đã nhận được hàng loạt cuộc điện thoại báo rằng sẽ có đánh bom ở ít nhất 18 điểm mua sắm trên khắp thủ đô Kiev vào tối thứ bảy. Rạng sáng hôm nay, giới chức Kiev đã tiến hành rà soát các địa điểm công cộng để dò tìm bom theo tin báo, mà thực chất đó là tin giả.

Theo Theo Russia Today
MỚI - NÓNG