Cử tri Hậu Giang kiến nghị về biên chế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cử tri cho rằng Hậu Giang có xuất phát điểm thấp, số lượng biên chế thấp hơn các tỉnh trong khu vực, kiến nghị T.Ư xem xét ưu tiên cho tỉnh hoặc tạm thời không giảm thêm để tỉnh sắp xếp bộ máy, tuyển dụng, đảm bảo đủ biên chế ở cơ quan, đơn vị.

Sáng 26/6, tại thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.

Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, nhiều cử tri đã gửi ý kiến góp ý, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cử tri Hậu Giang kiến nghị về biên chế ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: CK.

Cử tri Trương Thanh Đảm (xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy) cho rằng Hậu Giang có xuất phát điểm thấp, số lượng biên chế của tỉnh thấp hơn các tỉnh trong khu vực. Toàn tỉnh hiện có 14.823 biên chế, trong đó có 712 biên chế ở các cơ quan đảng và 14.111 biên chế ở các cơ quan chính quyền.

Theo ông Đảm, biên chế của tỉnh ít nhưng hiện nay tiếp tục giảm biên chế hàng năm theo Kết luận 40 của Bộ Chính trị (giai đoạn 2021-2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước) nên số lượng biên chế càng ít.

“Công việc ngày càng nhiều mà con người ngày càng giảm, phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là cấp xã, phường… Kiến nghị T.Ư xem xét ưu tiên cho tỉnh về biên chế hoặc tạm thời không giảm thêm để tỉnh sắp xếp bộ máy, tuyển dụng để đảm bảo đủ biên chế ở cơ quan, đơn vị để hoạt động hiệu lực, hiệu quả” – cử tri Trương Thanh Đảm kiến nghị.

Cử tri Hậu Giang kiến nghị về biên chế ảnh 2

Cử tri thành phố Ngã Bảy kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: CK.

Thông tin về vấn đề này, ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết để đáp ứng nhu cầu, khắc phục khó khăn của các sở ngành và địa phương trong tỉnh về tình hình biên chế cán bộ, tỉnh đang tích cực xây dựng đề án vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm của cán bộ trong hệ thống chính trị tỉnh để thực hiện quản lý biên chế, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm.

Hậu Giang cũng đã có đề án thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Hoài Bạch (phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy) phản ánh tình trạng thuốc và vật tư y tế trong danh mục thuốc BHYT hiện còn thiếu do cơ chế đấu thầu còn bất cập. Vì vậy, người có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập trong thời gian này phải tự bỏ tiền mua một số loại thuốc và vật tư y tế.

Cử tri kiến nghị BHXH xem xét được thanh toán lại các chi phí mua ngoài này với điều kiện có hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ liên quan vì đó là danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân…

Cử tri Hậu Giang kiến nghị về biên chế ảnh 3

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CK.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin thêm với cử tri những đổi mới của Quốc hội khóa 15, những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và ghi nhận những thay đổi của tỉnh Hậu Giang từ khi chia tách tỉnh đến nay.

Ông Mẫn đánh giá cao, biểu dương tỉnh Hậu Giang lần đầu có tăng trưởng kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước quý I/2023, trong khi chỉ vài năm trước đây Hậu Giang còn là một trong những địa phương thuộc top dưới ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang quan tâm, giải quyết, rà soát để báo cáo lại cử tri và báo cáo đến Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo và người dân Hậu Giang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, tập trung tối đa các nguồn lực triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, phát động đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004-2024), chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.