Công ty thoát nước Hà Nội nói gì về hiện tượng cá chết ở hồ Tây?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, hiện tượng cá chết ở hồ Tây sáng 5/10 là "bình thường, chưa có gì bất thường".

Như Tiền Phong thông tin, sáng 5/10, tại hồ Tây, khu vực ven đường Nguyễn Đình Thi xuất hiện tình trạng cá chết, trôi nổi trên mặt nước, dạt vào bờ hồ, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Đáng chú ý, lượng cá chết khá nhiều, chủ yếu là các loại cá to, có con nặng cả vài kg. Nhiều khu vực cá chết nổi trắng cả một khoảng nước rộng ở khu vực giữa hồ, có thể quan sát bằng mắt thường.

Cá chết nổi trắng mặt hồ Tây nhìn từ phía đường Nguyễn Đình Thi. Video: Trường Phong

Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực cũng bất ngờ, bởi số cá chết chủ yếu là các loại cá to. Bình thường, người dân vẫn hay thấy cá chết, nhưng chỉ là các loại cá nhỏ, rô phi...

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, đến nay, quận vẫn chưa được chính thức chuyển giao công tác quản lý toàn bộ hồ Tây theo quyết định phân cấp của thành phố. Quận chỉ quản lý khu vực đường xung quanh hồ.

Trong khi đó, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang làm công tác quản lý, điều hoà mực nước, vệ sinh mặt nước xung quanh hồ Tây.

Về hiện tượng cá chết, vị này cho biết: Hồ Tây rộng hơn 500 ha, bình thường hàng ngày đều có lác đác cá chết dạt ven bờ, chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết.

"Đây là hiện tượng bình thường chứ hiện nay chưa có gì bất thường cả. Đơn vị duy trì hồ báo cáo theo dõi mấy ngày nay, chưa thấy bất thường", vị này thông tin.

MỚI - NÓNG