Kênh Yên Sở bọt trắng như băng đổ ra sông Hồng: 'Bất ngờ' trước lý giải của Công ty Thoát nước(!)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội không có trách nhiệm xử lý nước thải trước khi ra nguồn tiếp nhận tại khu vực Yên Sở, chỉ kiểm soát lưu lượng nước xả ra thông qua việc bơm nước thải của thành phố Hà Nội ra sông Hồng qua Trạm bơm Yên Sở", Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nêu. 

Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty Thoát nước Hà Nội) vừa có văn bản phản hồi gửi báo Tiền Phong sau khi báo phản ánh hiện tượng bọt trắng như băng ở Kênh dẫn nước Yên Sở đổ thẳng ra sông Hồng.

Kênh Yên Sở bọt trắng như băng đổ ra sông Hồng: 'Bất ngờ' trước lý giải của Công ty Thoát nước(!) ảnh 1

Bọt trắng nổi khắp mặt Kênh dẫn nước Yên Sở. Ảnh: Trường Phong

Theo văn bản này, Cty Thoát nước Hà Nội nêu "qua công tác kiểm tra hiện trường, tại kênh xả trạm bơm Yên Sở ra sông Hồng có hiện tượng bọt trắng như bài báo phản ánh".

Cty Thoát nước cho biết, Trạm bơm Yên Sở thuộc cụm Công trình đầu mối Yên Sở, là một hạng mục trong Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội (gọi tắt là Dự án thoát nước Hà Nội) giai đoạn I và giai đoạn II với mục tiêu nâng cấp hệ thống thoát nước Hà Nội nhằm giảm thiểu những thiệt hại cũng như những nguy cơ gây thiệt hại về vật chất do ngập lụt và do hệ thống thoát nước chưa hợp lý gây ra (tự chảy).

Phạm vi của dự án này bao gồm lưu vực sông Tô Lịch, lưu vực sông Lừ, lưu vực sông Sét, thượng và hạ lưu sông Kim Ngưu. Dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua nguồn vốn ODA, với tư vấn thiết kế là Cty Nippon Koei của Nhật Bản. Các hạng mục của dự án nói chung và của cụm Công trình đầu mối Yên Sở nói riêng lần lượt được bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I năm 2000 và giai đoạn II năm 2011.

Hiện tượng bọt trắng như băng ở Kênh dẫn nước Yên Sở, đổ thẳng ra sông Hồng. Video: Trường Phong

Văn bản của Cty Thoát nước Hà Nội khẳng định, Trạm bơm Yên Sở vận hành theo đúng quy trình công nghệ quản lý, vận hành cụm công trình đầu mối Yên Sở được ban hành theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

"Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội không có trách nhiệm xử lý nước thải trước khi ra nguồn tiếp nhận tại khu vực Yên Sở, chỉ kiểm soát lưu lượng nước xả ra thông qua việc bơm nước thải của thành phố Hà Nội ra sông Hồng qua Trạm bơm Yên Sở", văn bản nêu.

Về hiện tượng bọt trắng nổi lên ở Kênh dẫn nước Yên Sở, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, khi vận hành trạm bơm, các cánh bơm tạo áp năng và động năng làm nước chuyển động từ buồng bơm ra ngoài cửa xả. Quá trình này phát sinh các bọt khí và tạo thành các mảng bọt khí, đi qua bể điều áp và thoát ra kênh xả qua hệ thống cống qua đê.

"Hiện tượng này chỉ giảm thiểu khi quy hoạch hệ thống xử lý nước thải được thành phố đầu tư xây dựng hoàn chỉnh", Cty Thoát nước thông tin.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, mới đây, nhiều người dân sinh sống cạnh Kênh dẫn nước Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ trước tình trạng mặt nước nổi bọt trắng xoá. Đáng chú ý, lượng bọt trắng kéo dài vài trăm mét, như một dòng sông băng.

Theo quan sát của phóng viên, lượng bọt trắng này theo dòng nước chảy từ phía nội đô, qua hệ thống kênh dẫn, chảy thẳng ra sông Hồng. Bọt trắng xoá, phải trôi vài trăm mét mới tan bớt. Nhiều người dân lo ngại tình trạng nước ô nhiễm gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và sông Hồng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Xí nghiệp Trạm bơm đầu mối Yên Sở cho biết, tình trạng nổi bọt trắng như trên là “bình thường, từ xưa đến nay vẫn thế”.

Theo vị này, trạm bơm bơm nước thải sinh hoạt của người dân Hà Nội, hệ thống nước chảy qua 4 con sông ở nội đô ra sông Hồng. “Khi bơm nước ra ngoài, nước bị “đánh” lên nên bao giờ cũng xảy ra tình trạng đó”, vị này nói đồng thời cho biết, kênh dẫn nước Yên Sở dài khoảng hơn 1km, đưa lượng nước này chảy thẳng ra sông Hồng.

Theo đại diện lãnh đạo Xí nghiệp Trạm bơm đầu mối Yên Sở, nước chảy ra sông Hồng qua kênh dẫn không phải nước thải đã qua xử lý. “Tất cả nước Hà Nội thải ra cái gì thì Trạm bơm bơm nước đó ra”, vị này thông tin. Cũng theo vị này, hiện nay, Hà Nội mới xử lý được khoảng 20% lượng nước thải.

“Nước từ khắp nơi đổ về hồ trữ nước, qua trạm bơm sẽ bơm ra sông Hồng. Sau này, khi quy hoạch thoát nước thành phố Hà Nội hoàn chỉnh, các nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động thì nước đổ ra sông Hồng mới là nước sạch”, đại diện lãnh đạo Xí nghiệp Trạm bơm đầu mối Yên Sở thông tin thêm.

MỚI - NÓNG