Có 14 kết quả :

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thông tin đối ngoại góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thông tin đối ngoại góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc

Tối 12/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.
TPHCM là địa phương duy nhất Bộ Ngoại giao đặt cơ quan chuyên môn

TPHCM là địa phương duy nhất Bộ Ngoại giao đặt cơ quan chuyên môn

TPO - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, TPHCM có mối quan hệ rất đặc biệt khi là địa phương duy nhất Bộ đặt cơ quan chuyên môn là Sở Ngoại vụ TPHCM. Ở đó, Sở Ngoại vụ vừa là cơ quan tham mưu cho Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại ở các tỉnh phía Nam, vừa tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM trong triển khai công tác đối ngoại của thành phố.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đối ngoại cần hoá giải thách thức, tận dụng cơ hội

TPO - Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 vào sáng 15/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý đến các vấn đề như cạnh tranh chiến lược, tình hình Biển Đông, cho rằng thực tế đó vừa là thách thức vừa tạo ra cơ hội, vì thế ngoại giao phải làm thế nào để hoá giải được thách thức, tận dụng thời cơ để phát triển.
T.Ư Đoàn gặp mặt Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

T.Ư Đoàn gặp mặt Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

TPO - Tại cuộc gặp mặt Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi nhận nhiệm vụ, T.Ư Đoàn đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp, phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, thanh niên và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Hải Minh

Công tác đối ngoại là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng có nhiều vấn đề mới nảy sinh, khó khăn hơn trước, do đó mục tiêu, yêu cầu đối với công tác đối ngoại cũng cao hơn trước.