Công Phượng tự trách mình sau khi Việt Nam thua Nhật Bản

Công Phượng tự trách mình sau khi Việt Nam thua Nhật Bản
TPO - Tiền đạo của tuyển Việt Nam tự trách bản thân vì đã bỏ lỡ một vài cơ hội ghi bàn ở tứ kết Asian Cup 2019 hôm qua.

Đội tuyển Việt Nam đã dừng bước tại Asian Cup 2019, sau trận thua đáng tiếc 0-1 trước Nhật Bản tại tứ kết tối qua. Bàn thắng duy nhất mà đội bóng xứ hoa anh đào có được đến từ chấm phạt đền, khi trọng tài sử dụng công nghệ VAR.

Sau trận đấu, Công Phượng tỏ ra tiếc nuối: "Tôi đã có một vài tình huống có thể ghi bàn. Nếu tôi xử lý tốt hơn, có thể cục diện trận đấu đã khác".

Dù chưa thể ghi bàn thế nhưng với những gì đã thể hiện với đối thủ hàng đầu châu Á của Công Phượng là rất tuyệt vời. Ngay từ khi nhập cuộc, Công Phượng đã di chuyển cực kỳ năng nổ và thực hiện những pha đi bóng đáng chú ý đầu tiên của tuyển Việt Nam.

Phút 16, tiền đạo tuyển Việt Nam có tình huống thoát xuống rất tốt, trước khi tung cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái làm tung lưới thủ môn của Nhật Bản. Tuy nhiên, trọng tài trước đó đã căng cờ báo việt vị và thổi phạt.

Ngoài tình huống bóng ở trên, Công Phượng có 3 lần dứt điểm ở trận này, nhiều nhất trong đội hình Việt Nam. Anh cũng nhiều lần đi bóng dũng mãnh, tả xung hữu đột trước hàng thủ Nhật Bản. Sau trận đấu, anh được chấm điểm cao nhất của Việt Nam, bên cạnh thủ thành Đặng Văn Lâm (điểm 8).

Như vậy, Công Phượng khép lại Asian Cup 2019 với 2 bàn thắng và là cây săn bàn tốt nhất của tuyển Việt Nam trên hành trình vào tứ kết. "Thật tiếc khi phải dừng chân ở tứ kết Asian Cup. Nhưng chúng tôi đã chiến đấu hết mình vì người hâm mộ”, Công Phượng chia sẻ.

MỚI - NÓNG