Công Phượng ghi bàn trên chấm 11, HAGL bứt phá trong cuộc đua vô địch

0:00 / 0:00
0:00
Công Phượng liên tục lập công cho HAGL ở LS V-League 2021 (ảnh Anh Tú)
Công Phượng liên tục lập công cho HAGL ở LS V-League 2021 (ảnh Anh Tú)
TPO - HAGL đã giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu với Đông Á Thanh Hoá ở vòng 11 LS V-League 2021, diễn ra chiều 28/4.

Thanh Hoá trên thực tế chơi không hề tệ cho đến khi bị thủng lưới. Dù bị đánh giá thấp hơn HAGL, đội chủ nhà vẫn nhập cuộc rất tự tin. HLV Petrovic cho động cho các học trò đá phòng ngự tập trung.

Trong nửa đầu hiệp 1, chiến thuật này tỏ ra có tác dụng khi ngăn chặn hiệu quả các pha tấn công của HAGL. Những cơ hội đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà. Phút 25, Gramoz dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang trong một pha tấn công bên cánh phải. HLV Petrovic đã tỏ rõ sự tiếc nuối ở tình huống này. Đến phút 35, tới lượt Jose Paolo có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Tuấn Linh.

Bước sang hiệp 2, HAGL bất ngờ có bàn mở tỉ số. Nhận đường chuyền của Hồng Duy, tiền vệ Minh Vương xử lý một nhịp rồi tung pha dứt điểm quyết đoán từ khoảng cách ngoài 20m trước vòng cấm, đánh bại thủ môn Thanh Diệp.

Công Phượng ghi bàn trên chấm 11, HAGL bứt phá trong cuộc đua vô địch ảnh 1

Các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Đông Á Thanh Hoá (ảnh Anh Tú)

Kết quả có thể đã khác cho Thanh Hoá nếu pha dứt điểm của Doãn Ngọc Tân phút 54 không đi trúng xà ngang. Không lâu sau tình huống này, HLV Kiatisuk đưa Tuấn Anh vào sân thay Lương Xuân Trường. Tới phút 67, cách biệt được nhân đôi cho HAGL và người lập công là Công Phượng. Bàn thắng được ghi trên chấm phạt đền sau khi Brandao bị Văn Lợi phạm lỗi trong vòng cấm, đem về quả 11m cho HAGL.

Chỉ 2 phút sau đó, Công Phượng có pha thoát xuống tang bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn Thanh Diệp, đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do trọng tài báo lỗi việt vị. Pha quay chậm sau đó cho thấy dường như đây là quyết định không thực sự chính xác.

Trong thời gian còn lại, đội chủ nhà Thanh Hoá đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, nỗ lực của Thanh Hoá chỉ đem lại bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 90+4. Minh Vương phạm lỗi với Xuân Hùng trong vòng cấm và tới lượt Thanh Hoá được hưởng quả phạt 11m. Gramoz đã đánh bại Tuấn Linh, đem lại bàn danh dự cho đội chủ nhà.

Chiến thắng 2-1 trước Đông Á Thanh Hoá giúp HAGL bứt lên trong cuộc đua vô địch với 28 điểm, hơn đội đứng thứ nhì là Viettel 5 điểm.

MỚI - NÓNG