TPO - Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu, đến năm 2030, nền công nghệ sinh học nước ta đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng, là một trong 10 quốc gia hàng đầu Châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học.
Sáu phòng thí nghiệm gồm: Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y; Phòng thí nghiệm trung tâm về Khoa học và Công nghệ thực phẩm; Phòng thí nghiệm đánh giá chất lượng đất và phân bón; Phòng thí nghiệm môi trường; Phòng thí nghiệm trung tâm khoa Chăn nuôi; Phòng phân tích kiểm nghiệm – Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh.
TPO - Tiến sĩ Cao Thị Huệ là giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học thuộc Khoa Hóa và Môi trường Trường Đại học Thủy lợi. Cô đã có kinh nghiệm nhiều năm hướng dẫn học sinh các trường Trung học Phổ thông, Trung học cơ sở thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên tham gia hội nghị Khoa học và các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia .
TPO - Đỗ Nguyệt Anh (sinh năm 2001) đến từ xứ trà Thái Nguyên, hiện đang học lớp K64CNSHA, Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Nguyệt Anh được biết đến là một cô nàng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, luôn thân thiện gần gũi với mọi người xung quanh, đặc biệt cô bạn còn đang giữ trọng trách là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện.
TPO - Là một trong những gương mặt Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2022 được T.Ư Đoàn tuyên dương, Cao Thị Thu Thúy (Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sinh năm 2000, quê Hà Nam) có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu lĩnh vực Công nghệ Sinh học.
TPO - Sau hai lần họp hội đồng xét chọn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định trao Giải thưởng Khoa học công nghệ ̣(KHCN) Quả Cầu Vàng năm 2022 cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất, trong đó người trẻ tuổi nhất sinh năm 1992.
TPO - Từ 37 hồ sơ đề cử của các cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và Đại sứ Quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, Hội đồng Giải thưởng đã xét chọn và trao Giải thưởng Khoa học công nghệ 'Quả cầu Vàng' cho 10 tài năng trẻ tiêu biểu xuất sắc năm 2022.
TPO - Chiều 26/9, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022 họp phiên thứ nhất và thống nhất chọn ra 20 hồ sơ tiêu biểu nhất.
TPO - Trong ba ngày 26 - 28/8, Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học tại Việt Nam lần thứ 5 (BRE2022) đã được tổ chức tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM). Hội nghị đã thu hút gần 30 chuyên gia đầu ngành, 20 đơn vị và doanh nghiệp trong lĩnh vực Sinh học tham gia. Hội nghị cũng có 130 bài báo khoa học tham gia đóng góp chia sẻ trong hội nghị với nhiều đề tài hấp dẫn…
TPO - T.Ư Đoàn vừa công bố 10 gương mặt trẻ đạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2021, thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.
TPO - Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông, Thuý chọn nghiên cứu công nghệ sinh học với mong muốn ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp để giảm áp lực lao động cho người nông dân.
TPO - Không chỉ trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuyên ngành Công nghệ sinh học chất lượng cao với điểm GPA đạt 3.78/4.0, Vũ Duy Thái Sơn (sinh năm 1998) còn gây ấn tượng khi chinh phục 3 giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cùng nhiều học bổng quốc tế.
TPO - T.Ư Đoàn vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức cho các đội hình thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường năm 2021.
TPO - Bước vào những ngày đầu Xuân Tân Sửu, vườn cúc họa mi được nghiên cứu và trồng thử nghiệm bằng công nghệ sinh học tại Đà Nẵng nở rộ thu hút hàng trăm lượt du khách đến chụp ảnh, tham quan mỗi ngày.
TPO - Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM phối hợp với trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức "Cuộc thi ứng dụng Công nghệ sinh học vào đời sống năm 2020", với chủ đề: “Mầm xanh”.
Lịch trình bận rộn cùng với việc thường xuyên tham gia tiệc tùng khiến gan của NSND Hoàng Dũng quá tải, gây ra các triệu chứng nóng trong người, mệt mỏi, mẩn ngứa và dị ứng. Nhưng ông trùm Phan Quân trong “Người phán xử” đã tìm ra bí quyết để giải độc gan.
Trong y học, công nghệ sinh học được ứng dụng để sản xuất ra các sản phẩm vắc-xin, thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, đây là một bước tiến lớn nhằm mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống con người.
TPO - Sáng 6/7, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ trao Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng (QCV) và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2019. Dự buổi lễ có: Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.
Nạn ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và thực phẩm bẩn ngày càng gia tăng ở Việt Nam, đã và đang đe dọa đến sức khỏe cũng như làm giảm chất lượng sống của cả cộng đồng.
Nhằm cập nhật, cung cấp các thông tin khoa học chính xác và đầy đủ hơn nữa về công nghệ sinh học, ngày 7/11/2019 – Viện Y học ứng dụng Việt Nam trực thuộc Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Croplife Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Công nghệ sinh học với việc cải thiện nguồn cung thực phẩm và sức khỏe” tại Hà Nội
Một bước ngoặt quan trọng của sinh viên sau khi tốt nghiệp là tìm việc làm. Không chỉ quan tâm đến vị trí công việc, các sinh viên ngày nay còn chú ý đến các yếu tố khác như văn hóa tổ chức, mức lương xứng đáng và địa điểm làm việc.
TPO - Đúng 14h ngày 1/12, hệ thống bình chọn Gương mặt Quả Cầu Vàng năm 2018 chính thức được kích hoạt và kết thúc lúc 13h59 ngày 10/12/2018.. Như vậy, thời gian bình chọn diễn ra trong 10 ngày.
Ngành học Công nghệ Sinh học là một chuyên môn khá sôi động ở 2 đầu đất nước, đặc biệt là tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại khu vực miền Trung, dù là 1 trong 3 trọng điểm phát triển ngành nghề của Đà Nẵng nhưng chưa có nhiều cơ sở giáo dục đào tạo ngành học này.
TP - Là một nước nông nghiệp, thế nhưng mỗi năm nước ta vẫn phải chi hàng tỷ USD để nhập khẩu ngô. Để giải bài toán lệ thuộc vào ngô nhập khẩu, cần gia tăng năng suất trên diện tích sẵn có để gia tăng sản lượng, thông qua việc đẩy mạnh giống ngô công nghệ mới.
TP - Nhiều nông dân ở TPHCM đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, đầu tư xây dựng nhà kính, nhà màn, hệ thống tưới phun sương..., thậm chí đột phá vào lĩnh vực công nghệ sinh học để làm giàu.
Đêm 4/4, tại Đại học Tân Tạo (TTU), hai thủ lĩnh TTU đã vượt qua một cuộc tranh cử 'kiểu Mỹ' gay cấn đến phút chót để dành vị trí Chủ tịch Hội sinh viên Nhiệm kỳ 2016 – 2017.