Nữ sinh viên xuất sắc được tuyên dương Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Là một trong những gương mặt Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2022 được T.Ư Đoàn tuyên dương, Cao Thị Thu Thúy (Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sinh năm 2000, quê Hà Nam) có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu lĩnh vực Công nghệ Sinh học.

Xuất phát từ gia đình làm nghề nông nên Thúy luôn khao khát có thể tạo nên những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, cô chọn nghiên cứu công nghệ sinh học với mong muốn ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp để giảm áp lực lao động cho người nông dân.

Khát vọng “công nghệ hóa” nghề nông

Từ nhỏ, Thúy đã ra đồng phụ giúp bố mẹ làm các công việc như gieo hạt, nhổ cỏ mỗi dịp nghỉ Hè. Gia đình cô chăn nuôi quanh năm và trồng trọt theo mùa vụ nên không khi nào ngớt việc.

Nữ sinh viên xuất sắc được tuyên dương Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam ảnh 1

Cao Thị Thu Thuý (thứ ba, từ trái sang) cùng nhóm nghiên cứu đi thu mẫu tại trại lợn Quảng Ninh.

Chứng kiến cảnh bố mẹ ra đồng từ lúc trời chưa sáng, về nhà khi đã tối khuya, Thúy bắt đầu nghĩ về khát vọng “đơn giản hóa” hoạt động nông nghiệp cho người nông dân.

Lên THPT, Thúy xác định công nghệ sinh học là con đường mình chọn để hiểu về thế giới xung quanh, cách vận hành, điều khiển sự sống. Từ đó, giúp bố mẹ chọn tạo được giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất tốt, chống chịu được bệnh hại, giảm bớt gánh nặng lao động, thiệt hại về sức khỏe.

Tuy kiến thức sinh học mới ở mức cơ bản, tiếng Anh chưa thành thạo nhưng Thúy vẫn “đánh liều” xét tuyển vào khoa Công nghệ Sinh học CLC của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

“Còn trẻ nên mình nghĩ vẫn còn thời gian và "vẫn còn kịp" để theo đuổi một ngành học mới”, Thúy chia sẻ.

Khi đó, Thúy đối mặt với những khó khăn về ngành học và thật bất ngờ là cả sự phản đối của gia đình. Bố sợ học xong, Thúy không xin được việc làm. Nhưng may mắn, Thúy có người bác ruột ủng hộ ngành học, cộng với quyết tâm theo đuổi khoa học nông nghiệp nên cô đã thuyết phục được gia đình cho theo học ngành này.

Nữ sinh viên xuất sắc được tuyên dương Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam ảnh 2

Sinh viên Cao Thị Thu Thuý (hàng đứng, ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi Toán mô hình Hà Nội.

Nhận thức rõ hạn chế của bản thân ở khả năng tiếng Anh, Thuý bắt đầu trau dồi, đọc sách chuyên ngành để nâng cao vốn từ vựng ngay từ năm thứ nhất. Với sự nỗ lực không ngừng, khả năng tiếng Anh của cô ở thời điểm hiện tại đủ để học các môn chuyên ngành và đọc, phân tích tài liệu.

Từ đó, Thuý xây dựng lộ trình cụ thể nhằm hướng đến mục tiêu làm chủ kiến thức hiệu quả nhất. Năm đầu tập trung học tiếng Anh, năm thứ hai xây dựng nền tảng, bứt phá. Năm thứ ba học môn chuyên ngành, thực hành... Thúy đã có cơ hội tham gia vào các sân chơi tri thức, tham gia nghiên cứu khoa học.

  • Một trong 2 sinh viên đại diện học viện tham gia hội nghị Sinh viên quốc tế ISS 2021, do ĐH Nông nghiệp Tokyo tổ chức.
  • Bài viết với đề tài “Nguy cơ ô nhiễm thuốc trừ sâu trên toàn cầu và lưu ý với Việt Nam” được đăng trên tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam.
  • Có nghiên cứu khoa học tham dự Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021.
  • Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện, năm học 2020 - 2021.
  • Đoạt giải chia sẻ Phương pháp đọc hiệu quả nhất, cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc VNUA; giải Nhất Olympic Sinh học 2021 do khoa Sinh học, trường ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội) tổ chức.
  • Học bổng xuất sắc trong nhiều học kỳ.
  • Giải Khuyến khích “Nhà vô địch điểm A” cấp Học viện.
  • Phiên dịch và biên tập chuyên trang đưa tin khoa học Science News của khoa Công nghệ Sinh học.
  • Tác giả chính một bài báo khoa học đăng trên hội nghị quốc tế (KSEM).
  • Tác giả chính một bài báo đăng trên hội nghị quốc tế (SOMET 2021).
  • Ủy viên BCH Đoàn Khoa học và Kỹ thuật thông tin.
  • Gương mặt Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2022.

Miệt mài nghiên cứu khoa học

Thời gian biểu mỗi ngày của Thúy có nhiều nhiệm vụ như học và làm bài tập trên lớp; đọc tài liệu cho nghiên cứu khoa học; học thêm các khóa học, tham gia hoạt động ngoại khoá bên ngoài; dịch và biên tập bài cho chuyên mục Science News của khoa…

Nữ sinh viên xuất sắc được tuyên dương Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam ảnh 3

Cao Thị Thu Thuý đang thảo luận về thí nghiệm cùng các thành viên nhóm nghiên cứu.

Lịch học và làm việc kiến mít, nữ sinh Học viện Nông nghiệp chia sẻ: "Thức đêm đã thực sự thành một thói quen của em bởi đó là thời gian yên tĩnh nhất để tập trung nghiên cứu. Em thường thức đến 2h sáng, có hôm miệt mài đến 4h sáng. Sáng lại dậy lúc 6h30 để bắt đầu học online".

“Tuy nhiên thức đêm không tốt cho sức khoẻ, em bị rụng tóc khá nhiều, ảnh hưởng đến đường ruột và rối loạn tiêu hoá. Em đang suy nghĩ tới việc đổi sang dậy sớm nhưng điều này không khả thi lắm, vì hầu như mọi người đều ngủ muộn, nếu mình ngủ sớm thì không tiện cho việc thảo luận, trao đổi thông tin”, Thúy chia sẻ.

Sân chơi quốc tế đầu tiên mà em được giao lưu đó là hội nghị sinh viên quốc tế ISS - Tại đây, nữ sinh được trình bày quan điểm của mình, nghe về các dự án, nghiên cứu của bạn bè quốc tế để mở rộng thế giới quan hơn.

Tiếp cận với lĩnh vực đặc thù, chuyên môn cao, Thúy gặp nhiều khó khăn, hay stress vì bài học quá khó hiểu, nhiều deadline… Để làm chủ kiến thức, em thường theo thầy và các anh chị để học hỏi, làm đề tài nghiên cứu, giao lưu với nhiều nhân tài trong ngành.

Trong tương lai, Thúy hy vọng sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án chuyển giao công nghệ cho người dân, rút ngắn khoảng cách giữa khoa học công nghệ với thực tiễn.

Vinh dự là một trong những nữ sinh được trao danh hiệu Nữ sinh Khoa học Công nghệ 2022, Thúy khẳng định, em sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa để xứng đáng với phần thưởng cao quý này. Quan trọng hơn cả, em tin, bản thân mình sẽ luôn giữ được lửa nhiệt trong nghiên cứu khoa học để góp phần tạo nên những giá trị thiết thực trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.