Gửi trọn niềm tin và tình yêu vào công tác Hội và phong trào sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đỗ Nguyệt Anh (sinh năm 2001) đến từ xứ trà Thái Nguyên, hiện đang học lớp K64CNSHA, Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Nguyệt Anh được biết đến là một cô nàng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, luôn thân thiện gần gũi với mọi người xung quanh, đặc biệt cô bạn còn đang giữ trọng trách là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện.
Gửi trọn niềm tin và tình yêu vào công tác Hội và phong trào sinh viên ảnh 1

Đỗ Nguyệt Anh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tại chương trình Đại nhạc hội chào tân sinh viên - SFEST do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, diễn ra vào ngày 20/11 vừa qua, Đỗ Nguyệt Anh đã vinh dự là một trong 10 sinh viên Thủ đô tiêu biểu được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Học bổng “Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên”, cô bạn đã rất hạnh phúc và tự hào khi nhận được suất học bổng này.

Có thể nói, với Nguyệt Anh, con đường đến với Học viện Nông nghiệp Việt Nam rất rộng mở, lớp 12, cô bạn đoạt giải Tư cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia và giải Nhất cấp tỉnh, giải Khuyến khích Học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh và được tuyển thẳng vào khoa Công nghệ Sinh học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chính VNUA đã trở thành nơi ươm mầm những ước mơ, hoài bão và giúp cho cô bạn được chinh phục đam mê sinh học của bản thân mình.

Gửi trọn niềm tin và tình yêu vào công tác Hội và phong trào sinh viên ảnh 2
Nguyệt Anh (đứng thứ 2 từ phải qua trái) nhận học bổng “Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.

“Nhớ lại những ngày đầu đi học đại học, mình khá bỡ ngỡ với môi trường học tập mới, mà bản thân mình lại khá nhút nhát. Nhưng được sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và các anh chị khóa trên, mình đã thích nghi rất nhanh. Đặc biệt, phong trào Đoàn - Hội đã giúp mình trở nên mạnh mẽ và năng động rất nhiều”, Nguyệt Anh chia sẻ.

Để có được những kết quả nổi bật như ngày hôm nay, chính là một quá trình phấn đấu dài trong học tập và hoạt động phong trào của Nguyệt Anh. Trong thời gian theo học tại Học viện, cô bạn từ một cộng tác viên của Liên Chi hội Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học bằng năng lực của chính mình, Nguyệt Anh đã từng là Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học, Trưởng ban Truyền thông Hội Sinh viên Học viện, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyệt Anh được tín nhiệm bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Học viện khoá XXXIV, nhiệm kỳ 2022-2024.

Gửi trọn niềm tin và tình yêu vào công tác Hội và phong trào sinh viên ảnh 3
Không chỉ xinh đẹp, Nguyệt Anh còn là một cán bộ Hội năng động, nhiệt huyết.

“Với mình, việc tham gia các hoạt động phong trào tại môi trường đại học là rất cần thiết, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức chuyên môn do thầy cô truyền tải thì tham gia công tác Đoàn - Hội sẽ giúp mình trưởng thành hơn, trau dồi những kỹ năng mềm để bản thân mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Mình đến với Đoàn - Hội bằng niềm tin, tình yêu và khát vọng được cống hiến sức trẻ”, Nguyệt Anh chia sẻ thêm.

Phần thưởng lớn sẽ dành cho những người xứng đáng. Những năm học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với năng lực và sự cố gắng của bản thân, Nguyệt Anh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Bằng khen của Hội Sinh viên TP. Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021; Giấy khen của Giám đốc Học viện vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020; Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện năm 2021; Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Học viện năm 2021; Giấy chứng nhận tham gia Tập huấn cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên toàn quốc năm 2022 và một số thành tích khác.

Gửi trọn niềm tin và tình yêu vào công tác Hội và phong trào sinh viên ảnh 4

Nguyệt Anh cùng TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh – Phó Trưởng khoa Công nghệ sinh học trong chương trình “BioTechnology Battleground 2022”.

Gửi trọn niềm tin và tình yêu vào công tác Hội và phong trào sinh viên ảnh 5

Nguyệt Anh tham gia Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Về nghiên cứu khoa học, Nguyệt Anh đã đạt giải Khuyến khích Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022 - Khoa Công nghệ sinh học với đề tài “Phân tích đa dạng di truyền và khảo sát sự có mặt của các Locus liên quan tới khả năng kháng rầy của một số mẫu giống lúa bằng chỉ thị phân tử”.

Nguyệt Anh luôn trân trọng những gì mình đang có và không ngừng rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Nguyệt Anh luôn hy vọng sẽ đem tri thức và sức trẻ của mình để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Hãy luôn là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường”./.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.