TPO - Trước những ý kiến cho rằng việc cải tạo, xây dựng sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh nhằm mục đích kinh doanh tâm linh, ông Nguyễn Tuấn Anh - chủ tịch JVE khẳng định: Dự án thuộc nhóm lĩnh vực công ích của Thành phố, nên sẽ do các đơn vị của Thành phố vận hành, khai thác...
TPO - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang triển khai dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất 270.000 mét khối một ngày đêm và hệ thống cống thu gom nước thải khoảng 200km để đưa nước thải về nhà máy xử lý. Theo lãnh đạo Hà Nội, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là phương án duy nhất xử lý được nước sông Tô Lịch.
TPO - Mới đây, trong công bố giải pháp xử lý nước thải tại chỗ từ các cống trước khi xả vào sông để xử lý cả sông Tô Lịch bằng Công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản khẳng định sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây và một số “dòng sông chết, ao hồ ô nhiễm” góp phần xử lý tận gốc triệt để ô nhiễm môi trường cho người dân Việt Nam cạnh các sông hồ ô nhiễm.
TPO - Tổ chức Xúc tiến thương mại – Môi trường Nhật Bản bắt đầu tháo dỡ khu thí điểm trên sông Tô Lịch từ ngày 9/11, tuy nhiên lại duy trì khu thí điểm tại Hồ Tây của Dự án tài trợ thí điểm xử lý bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản.
TPO - Sau gần 6 tháng khởi công thí điểm, mới đây công ty JVE có báo cáo đánh giá hiệu quả Dự án thí điểm xử lý một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
TPO - Sau hơn một tháng thả, cá Koi tại khu thí điểm trên sông Tô Lịch và Hồ Tây vẫn sống khỏe, trong khi bên ngoài xuất hiện rất nhiều cá chết dạt vào rìa khu vực thí điểm ở một góc Hồ Tây.
TPO - Mới đây, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giao UBND Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá kết quả Dự án đảm bảo khách quan, đề xuất cụ thể xem xét nhân rộng nếu có kết quả tốt.
TPO - Sáng nay (16/9), để chứng minh chất lượng nước sau xử lý bằng công nghệ Nano - Bioreactor, chuyên gia Nhật Bản đã thả 50 con cá Koi Nhật Bản và 50 con cá chép Việt Nam xuống khu vực nước sau khi xử lý trên sông Tô Lịch.
TPO - Mới đây, Công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt cho lắp đặt thêm "Khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch" và cho kết quả tức thời trong thời gian ngắn, chính chuyên gia Nhật Bản tắm, ngụp lặn bằng nước sông Tô Lịch sau xử lý bằng bảo bối công nghệ Nano-Bioreactor, Nhật Bản.
TPO - Mới đây, Công ty JVE, đơn vị thí điểm xử lí ô nhiễm công nghệ Nhật Bản bổ sung công nghệ cho khu trình diễn xử lý, làm sạch nước sông Tô Lịch và chuyên gia Nhật hứa hẹn sẽ tắm sông Tô Lịch sau 3 ngày vận hành.
TPO - Sau khi toàn bộ kết quả thí nghiệm của nhóm chuyên gia Nhật Bản thực hiện trong suốt 2 tháng qua bị cuốn trôi nhờ đợt xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch 3 ngày từ 9/7/2019 mà chỉ báo trước 15 phút cho nhóm chuyên gia Nhật Bản, cho Công ty CP Môi trường Việt Nhật (JVE) - đơn vị triển khai dự án biết, phía Nhật Bản lại bắt tay làm sạch sông Tô Lịch lại từ đầu.
TPO - 1 triệu mét khối nước được Hà Nội mở cửa xả từ Hồ Tây ra sông Tô Lịch (Hà Nội) trong hai ngày 9-10/7. Dòng nước này cũng chảy qua khu vực đang thực hiện thí điểm làm sạch môi trường bằng công nghệ Nhật Bản trên sông Tô Lịch.
TPO - Sau hơn 2 tuần thực hiện thí điểm khu trình diễn, xử lý phân hủy bùn hữu cơ thành khí CO2 và nước H2O bằng "bảo bối" công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản trên sông Tô Lịch, độ dày của bùn trong khu quây xử lý đã giảm mạnh.
TPO - "Bảo bối" công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản dưới lòng sông nhằm hồi sinh lại con sông Tô Lịch (Hà Nội) vốn ô nhiễm nặng nề được giám sát, theo dõi từng giờ qua hệ thống camera.
TPO - Sau hơn 10 ngày, "bảo bối" công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản vẫn đang hoạt động tích cực nhằm hồi sinh lại con sông Tô Lịch (Hà Nội) vốn ô nhiễm nặng nề.