Cơ trưởng MH370 luyện hạ cánh ở 5 phi trường giả lập

Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shad trong buồng lái giả lập tại nhà
Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shad trong buồng lái giả lập tại nhà
TPO - The Star hôm nay (19/3) dẫn nguồn từ các điều tra viên cho biết, 5 phi trường được thiết lập trong buồng lái giả lập tại nhà cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah có thể là những đầu mối quan trọng.

Hôm 16/3 vừa qua, các nhân viên điều tra đã khám nhà phi công Zaharie Ahmad Shah-cơ trưởng chuyên báy MH370. Và hôm qua, nguồn tin từ cảnh sát cho biết, họ phát hiện buồng lái giả lập tại nhà cơ trưởng Zaharie thiết lập 5 phi trường khác nhau. Trong số đó, có sân bay quốc tế Male tại Maldives- nơi cư dân tại đây khẳng định nhìn thấy “phi cơ bay thấp” hôm 8/3, trùng với ngày máy bay Malaysia mất tích.

Những sân bay còn lại bao gồm: sân bay trên đảo Diego Garcia (Anh), sân bay tại Sri Lanka, và hai sân bay còn lại nằm ở miền nam Ấn Độ. Tất cả các đường băng này đều có độ dài 1km.

Diego Garcia là một hòn đảo nằm ở Ấn Độ Dương, quân đội Hoa Kỳ có căn cứ hải quân và căn cứ không quân tại đây. Đường bay tại sân bay trên hòn đảo có thể chứa phi cơ lớn.

Một huấn luyện viên phi công có kinh nghiệm bay Boeing 777 cho biết những chương trình giả lập như tại nhà cơ trưởng Zaharie có thể giúp phi công làm quen với bất kỳ sân bay nào theo hướng hai vòng cung trải dài từ phía nam Ấn Độ Dương tới miền bắc Kazakhstan.

Hiện chiến dịch tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích đang tiến hành theo hai hành lang: phía bắc kéo dài từ biên giới Kazakhstan và Turkmenistan tới bắc Thái Lan, phía nam kéo dài từ Indonesia tới nam Ấn Độ Dương.

Theo The Star
MỚI - NÓNG