Có nên bỏ kỳ thi cao đẳng ?

Bộ Giáo dục - Đào tạo đang xem xét bỏ kỳ thi vào các trường cao đẳng. Xung quanh chủ trương chưa chính thức này đã có nhiều ý kiến tranh luận.


“Bỏ bớt đi kỳ thi vào các  trường cao đẳng (CĐ) là đúng vì các trường sẽ đỡ mệt đi rất nhiều. Nhìn chung, những TS trượt đại học (ĐH) mới thi vào CĐ (mà số TS trượt thì không ít). Vậy đã có một cuộc thi vào ĐH rồi thì không cần thiết phải tổ chức thêm một kỳ thi vào CĐ trùng lặp như thế nữa”.

Trên đây là lý giải của ông Nguyễn An Ninh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD -ĐT. Tuy nhiên, chủ trương mới này của Bộ, dù chưa chính thức cũng đã gây ra nhiều luồng ý kiến khác nhau.


Bỏ thi, xét tuyển tiện ích nhiều

Ông Nguyễn Tiệp, Hiệu trưởng Trường CĐ Lao động Xã hội (CĐLĐXH) cho biết: Khi ngành GD-ĐT chưa áp dụng 3 chung, CĐLĐXH đã tự tổ chức thi cho mình vô cùng vất vả. 50.000 thí sinh (TS) đổ về dự thi mỗi năm. Trường đã phải thuê những địa điểm thi cách trường 20-30 km. Ngoài ra, trường phải tự ra đề, lo chuyện ăn ở cho TS, thuê giám thị (thuê tới hơn 1.000 cán bộ coi thi nên nhiều khi không đảm bảo kỷ luật thi)... Ngay từ năm 2002, khi có 3 chung, CĐLĐXH đã không tổ chức thi nữa mà chuyển sang xét tuyển.
Nhưng nhiều thí sinh coi CĐ là “bến đỗ tạm”

CĐSP Hà Nam đã từng xét tuyển năm 2003 và ông Đoàn Văn Ức - Nguyên Trưởng phòng Đào tạo - cho rằng tổ chức thi chủ động hơn nhiều: TS sẽ đồng đều hơn, thuận tiện cho đào tạo (TS xét tuyển theo 3 NV có điểm cao thấp khác nhau, chất lượng khác nhau). Hơn nữa TS bắt buộc phải vào CĐ sau khi trượt ĐH theo NV2,3 không gắn bó với trường CĐ; nhiều TS tiếp tục ôn thi vào ĐH ở những năm tiếp theo và sẵn sàng nói lời tạm biệt với trường CĐ (tỷ lệ này ở CĐSP Hà Nam lên tới 10%). Hiện tượng này cũng xảy ra ở khá nhiều trường CĐ khiến các nhà tuyển sinh CĐ không mấy mặn mà với việc xét tuyển theo TS NV2,3.

Một lý do khác khiến các trường CĐ không thích xét tuyển nữa là phải chờ đợi các trường ĐH xét tuyển quá lâu, đến khi CĐ tuyển đủ thì năm học quá muộn màng. Vì điều này CĐLĐXH thường phải chọn dạy những môn học ngắn thời gian trong học kỳ I để HS kịp thi học kỳ I trước Tết và, như thế, cũng đảo lộn chương trình đào tạo.
Có trường như CĐ Giao thông Vận tải III đào tạo 3 hệ CĐ, Trung học và Công nhân thì không thể tuyển được TS vào học hệ Công nhân vì TS trượt ĐH chắc không có ý định đi học để làm công nhân.


Các trường CĐ đặc thù không thể bỏ qua kỳ thi tuyển

Nếu Bộ có quyết định bỏ hẳn kỳ thi CĐ thì trường CĐSP Nhạc hoạ TW (CĐSPNH TW) vẫn giải trình để xin Bộ cho phép trường tự tổ chức thi. Đó là ý kiến của ông Trần Công Hiệu, Trưởng phòng Đào tạo CĐSPNH TW. Theo ông, khác với các trường CĐ văn hoá cơ bản, các trường năng khiếu đặc thù thuộc các lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật, TDTT hay các trường của các LLVT nên có quyền tự quyết trong thi cử. Ông cho biết, ngay cả những trường như CĐSP Mẫu giáo TW, CĐSP HN mặc dù tham gia xét tuyển nhưng cũng tổ chức thi cho riêng một số ngành. Với kinh nghiệm và thực lực của mình, CĐSPNH TW tin rằng thi sẽ đủ năng lực tuyển được TS chất lượng hơn là xét tuyển.


3 chung cho các trường CĐ, tại sao không ?

Ông Đoàn Văn ức (CĐSP Hà Nam) đặt ra câu hỏi này vì theo ông các trường CĐ ở địa phương chịu rất nhiều áp lực trong tuyển sinh và hơn nữa, một trường CĐ với số TS thi tuyển ít vẫn phải mất công làm đề thi rất tốn kém. Nếu Bộ GD-ĐT tổ chức riêng một kỳ 3 chung cho tất cả các trường CĐ thì các trường vừa nhẹ nhõm trong việc tuyển lại vừa tuyển được TS trong một mặt bằng chất lượng được đánh giá chung chính xác hơn. Phương án này giải quyết được tất cả các mâu thuẫn của 2 phương án xét tuyển hay trường tự tổ chức thi.