Cô gái da màu 20 tuổi làm nên lịch sử tại Học viện Quân sự Mỹ

TPO - Simone Askew (20 tuổi) đã trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên nhận nhiệm vụ chỉ huy quân đoàn 4.400 học viên, tức vị trí cao nhất trong hệ thống chỉ huy quân sự tại Học viện Quân sự Mỹ West Point.
Cô gái da màu 20 tuổi làm nên lịch sử tại Học viện Quân sự Mỹ ảnh 1

Trở về từ cuộc diễu hành dài 19km cùng 1.200 tân học viên hôm 14/8, Simone Askew (20 tuổi) chính thức tiếp nhận vị trí chỉ huy 4.400 học viên - vị trí cao nhất trong hệ thống chỉ huy quân sự tại Học viện Quân sự West Point, hay còn gọi là Học viện Quân sự Mỹ. Ảnh: AP

Cô gái da màu 20 tuổi làm nên lịch sử tại Học viện Quân sự Mỹ ảnh 2

“Thành quả này khiêm tốn thôi, nhưng tôi cảm thấy thú vị khi được nhận cơ hội mới”, Askew rạng rỡ phát biểu trước các phóng viên. Ảnh: New York Times

Cô gái da màu 20 tuổi làm nên lịch sử tại Học viện Quân sự Mỹ ảnh 3

Là người chỉ huy, Askew chịu trách nhiệm về hiệu suất học tập của toàn bộ học viên Học viện Quân sự West Point. Cô là người đề ra chương trình học, đồng thời đóng vai là trò liên lạc viên giữa các học viên và chính phủ Mỹ. Ảnh: AP

Cô gái da màu 20 tuổi làm nên lịch sử tại Học viện Quân sự Mỹ ảnh 4

Nhận xét về Askew, Tướng Steven W. Gilland cho biết cô là một ví dụ điển hình cho các giá trị của nước Mỹ về nhiệm vụ, danh dự, quốc gia. Ảnh: NBC

Cô gái da màu 20 tuổi làm nên lịch sử tại Học viện Quân sự Mỹ ảnh 5

Pat Locke – một trong hai phụ nữ gốc Phi thuộc lớp học viên nữ đầu tiên tốt nghiệp Học viện West Point năm 1980 cho biết: “Không thể tin nổi đây là sự thật. Khi tôi bước vào Học viện năm 1976, những người đàn ông thậm chí còn không muốn thấy phụ nữ chúng tôi ở đó. Và 40 năm sau, mọi người đều phải công nhận tài năng của nữ giới.” Ảnh: AP

Cô gái da màu 20 tuổi làm nên lịch sử tại Học viện Quân sự Mỹ ảnh 6

Mẹ của Simone Askew – bà Pam Askew (đến từ Fairfax, bang Virginia, Mỹ) nói rằng con gái bà có tố chất lãnh đạo với một tinh thần thép đáng kinh ngạc. Ảnh: Quân đội Mỹ

Cô gái da màu 20 tuổi làm nên lịch sử tại Học viện Quân sự Mỹ ảnh 7

Bà Askew cho biết: “Tố chất lãnh đạo là điều nổi bật nhất của Simone. Con gái tôi luôn muốn trở thành người đầu tiên, người giỏi nhất, người chiến thắng trong mọi lĩnh vực, từ thể thao, học thuật đến các khía cạnh khác của cuộc sống.” Ảnh: Quân đội Mỹ

Cô gái da màu 20 tuổi làm nên lịch sử tại Học viện Quân sự Mỹ ảnh 8

Locke, một tình nguyện viên của Học viện West Point, người từng là cố vấn cho Askew và các học viên khác vui mừng nói: “Có ít hơn 20 phụ nữ Mỹ gốc Phi tốt nghiệp mỗi năm trong số 1.000 học viên. Một người trong số đó đã trở thành chỉ huy. Điều đó chẳng tuyệt vời sao!”. Ảnh: AP

Được thành lập bởi Tổng thống Thomas Jefferson vào năm 1802, West Point là học viện quân sự đầu tiên của nước Mỹ và cũng là một trong những cơ sở đại học lớn nhất nước này với diện tích 65 km vuông.

Sinh viên của West Point còn được gọi là các học viên (cadet). Học phí đào tạo học viên được Quân đội Mỹ tài trợ. Đổi lại sau khi ra trường, họ phải làm việc ít nhất 5 năm cho quân đội.

Kể từ khi thành lập vào năm 1802 đến năm 1976, West Point, học viện quân sự lâu đời nhất của Mỹ, không nhận học viên nữ. Từ năm 1977 trở đi, học viện mới mở cửa cho nữ giới.

Sở dĩ gọi West Point là nơi đào tạo ra những công dân hoàn hảo của nước Mỹ bởi trong suốt 2 thế kỷ từ khi được thành lập, Học viên Quân đội luôn đặt sứ mệnh đào tạo ra những học viên xuất sắc trong 4 lĩnh vực quan trọng: trí tuệ, thể chất, quân sự và đạo đức.

Theo Theo ABC news
MỚI - NÓNG
Điều ít biết về Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hà Nội
Điều ít biết về Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hà Nội
TPO - Nhiều người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thậm chí ngày nào cũng đi qua con phố Nguyễn Ngọc Vũ nhưng lại không biết người được chọn đặt tên cho con phố ấy chính là Bí thư thành ủy chính thức đầu tiên của Hà Nội. Dịp này, Thành ủy Hà Nội đặt kỳ vọng tác phẩm “Lửa từ đất” tôn vinh nhà cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ được đông đảo công chúng tiếp cận.
Đại tướng Lương Tam Quang nói về việc sắp xếp bộ máy, triển khai mô hình công an 3 cấp
Đại tướng Lương Tam Quang nói về việc sắp xếp bộ máy, triển khai mô hình công an 3 cấp
TPO - Thực hiện Kết luận số 121, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Công an khẩn trương thực hiện sắp xếp mô hình Công an từ 04 cấp thành 03 cấp, tiếp nhận 05 nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành. Ngày 18/2/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này.