Có 17 người Việt Nam đang ở Sudan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đợt xung đột vừa qua tại Sudan khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Bộ Ngoại giao cho biết có một người Việt đang sống ở thủ đô Khartoum và 16 thuyền viên Việt Nam đang ở gần đó.
Có 17 người Việt Nam đang ở Sudan ảnh 1

Hơn 3.000 người thương vong trong cuộc binh biến ở Sudan, bắt đầu từ 15/4. (Ảnh: Al Jazeera)

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/4, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt Nam ở Sudan và các biện pháp bảo hộ công dân.

Ông Việt cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan, hiện có một công dân mang hai quốc tịch Việt Nam và Úc đang cư trú ở thủ đô Khartoum và 16 thuyền viên khác đang ở trên cầu cảng gần Sudan.

“Các công dân này hiện giờ vẫn an toàn, nhưng Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát tình hình và chuẩn bị biện pháp bảo hộ cần thiết khi cần”, ông Việt nói.

Ngày 19/4, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, ít nhất 296 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người khác bị thương kể từ khi giao tranh nổ ra. Tuy nhiên, con số thiệt mạng có thể cao hơn vì một số thi thể vẫn còn trên phố và việc thu thập các thi thể vào thời điểm này rất nguy hiểm.

Trong khi đó, Hiệp hội bác sĩ cho biết, ít nhất 174 thường dân thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong đợt đụng độ nổ ra từ ngày 15/4, giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự.

MỚI - NÓNG