CLB Hà Nội tiến thoái lưỡng nan với Văn Hậu

Văn Hậu muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ chơi bóng ở châu Âu
Văn Hậu muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ chơi bóng ở châu Âu
TP - Nếu đưa Văn Hậu về nước sớm, CLB Hà Nội sẽ đẩy hậu vệ người Thái Bình vào cảnh “ngồi chơi xơi nước” hết lượt đi V-League 2020. Đồng thời, quá trình “ăn học” của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen cũng bị ngắt quãng.

Thực tế nếu ở lại SC Heerenveen, Văn Hậu cũng sẽ phải đối diện cảnh không được thi đấu ít nhất tới tháng 9/2020. Lý do bởi Chính phủ Hà Lan mới đây đã quyết định hoãn giải bóng đá vô địch quốc gia (VĐQG) nước này, Eredivisie vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc được tập luyện ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp châu Âu dù sao vẫn có ích hơn cho Văn Hậu, so với tại CLB Hà Nội. Bầu Hiển đã từng phải tấm tắc khi chỉ sau vài tháng tập luyện, ngồi dự bị tại SC Heerenveen, Văn Hậu vẫn có những tiến bộ rất đáng kể về thể hình, cơ bắp. Đó là trải nghiệm không phải cầu thủ trẻ nào của Việt Nam cũng có thể được hưởng.

Đặc biệt theo thông tin từ Hà Nội mới đây, SC Heerenveen đánh giá rất cao thái độ tập luyện của Văn Hậu. Đó là cơ sở để hậu vệ sinh năm 1999 chờ đợi, đội bóng Hà Lan sẽ tiếp tục giữ anh lại ở mùa giải sau. Phía trước, thời gian với Văn Hậu vẫn còn rất dài để anh có thể tiếp tục phấn đấu. Bản thân Văn Hậu cũng đã bày tỏ nguyện vọng tha thiết muốn ở lại SC Heerenveen như phát biểu gần đây. Trong tương lai xa khi thành tài, Văn Hậu sẽ có thể đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam, đó chính là tâm niệm của bầu Hiển. Cũng chính vì mục tiêu lâu dài này mà ở VCK U23 châu Á 2020 (Thái Lan), bầu Hiển đã không ủng hộ mong muốn của HLV Park Hang Seo, đưa Văn Hậu về thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Vấn đề là CLB Hà Nội cũng có những cái khó riêng. Đơn cử như việc Văn Hậu chưa được ra sân phút nào tại Eredivisie chắc chắn sẽ khiến cho đội bóng của bầu Hiển không khỏi lo lắng và muộn phiền. Văn Hậu chính là niềm kiêu hãnh của Hà Nội khi là sản phẩm thực sự do CLB phát hiện, đào tạo nên. Trong bản hợp đồng trước đây, Hà Nội khẳng định Văn Hậu được đảm bảo ra sân 20% số trận đấu của Heerenveen, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Lần này, trong trường hợp muốn tiếp tục mượn Văn Hậu, Heerenveen cần khiến cho Hà Nội yên tâm hơn, tỉ như đưa ra cam kết mới về số trận đấu hậu vệ Thái Bình được ra sân. Như vậy, cơ may để CLB Hà Nội chấp thuận cho Văn Hậu ở lại sẽ cao hơn.

Một vấn đề khác như trên đã đề cập, là ngay cả khi chia tay Heerenveen cuối tháng 6 tới, Văn Hậu cũng khó lòng được thi đấu sớm trở lại. Lý do, thời hạn đăng ký bổ sung cầu thủ lượt đi LS V-League 2020 đã hết từ ngày 22/2. Văn Hậu sẽ chỉ có thể thi đấu cho CLB Hà Nội từ giai đoạn lượt về. Nếu CLB Hà Nội muốn LĐBĐVN (VFF) và VPF “du di” thì sao? Một số ý kiến đã đưa ra gợi ý này như một cách mở đường cho CLB Hà Nội và Văn Hậu.

Câu trả lời là sẽ rất khó khăn. Thứ nhất, các đội bóng ở V-League nhiều khả năng sẽ phản đối bởi điều này ảnh hưởng tới sự công bằng của giải đấu. Đơn cử như mùa giải trước, tiền vệ Trọng Hoàng cũng phải chấp nhận nghỉ suốt lượt đi V-League 2020 mà BTC giải không thể can thiệp. Thứ 2, VFF và VPF cũng khó lòng lâu lâu lại tạo “tiền lệ” cho đội bóng của bầu Hiển, vì dễ bị tiếng có tư tình.

Và cuối cùng, theo thừa nhận của một quan chức VFF hôm qua, FIFA có thể ra án phạt đối với bóng đá Việt Nam nếu phạm luật. Thời hạn đăng ký cầu thủ của V-League đã được báo cáo lên FIFA nên VFF không thể tự ý quyết định.

Cũng phải chia sẻ với khó khăn của CLB Hà Nội khi họ đang mất 2 cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự, trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh. Dù ở mùa giải năm nay, đội bóng của bầu Hiển chỉ phải lo đấu trường quốc nội nhưng rõ ràng, sự bổ sung của Văn Hậu từ lượt về cũng giúp HLV Chu Đình Nghiêm có thêm lựa chọn. Lợi ích đội bóng trong ngắn hạn hay tương lai lâu dài của Văn Hậu là hai vế CLB Hà Nội phải lựa chọn.

MỚI - NÓNG