FIFA có thể phạt bóng đá Việt Nam vì Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu đã bày tỏ nguyện vọng được ở lại SC Heerenveen để phát triển tài năng, nhưng còn chờ quyết định của bầu Hiển.
Đoàn Văn Hậu đã bày tỏ nguyện vọng được ở lại SC Heerenveen để phát triển tài năng, nhưng còn chờ quyết định của bầu Hiển.
TPO - Bóng đá Việt Nam có thể đối diện án phạt từ FIFA nếu LĐBĐVN (VFF) tạo tiền lệ cho Đoàn Văn Hậu thi đấu từ lượt đi V-League 2020.

Vấn đề phát sinh khi hợp đồng của Văn Hậu với SC Heerenveen sắp đáo hạn vào cuối tháng 6 tới. Hiện chưa dấu hiệu nào cho thấy đội bóng của bầu Hiển muốn để Văn Hậu tiếp tục ở lại đội bóng Hà Lan để phát triển tài năng.

Trong thông báo mới đây, CLB Hà Nội đã để ngỏ khả năng đưa Văn Hậu về nước và “sớm lấy lại phong độ” khi V-League trở lại sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, kế hoạch của CLB Hà Nội có thể gặp trở ngại bởi V-League đã hết hạn đăng ký bổ sung cầu thủ giai đoạn lượt đi (22/2).

Mới đây, đã có những ý kiến cho rằng VFF và VPF nên “xem xét” để cho Văn Hậu được đặc quyền thi đấu vì hậu vệ đội bóng của bầu Hiển là “tài sản quốc gia”. Tuy nhiên trao đổi với Tiền Phong, một quan chức VFF cho biết thời hạn đăng ký bổ sung cầu thủ V-League ở lượt đi đã báo cáo FIFA. Do đó, nếu tự ý ra quyết định, bóng đá Việt Nam có thể đối diện án phạt rất nặng từ tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chia sẻ với báo chí vừa qua, Văn Hậu đã bày tỏ nguyện vọng tha thiết được ở lại SC Heerenveen để tiếp tục quá trình ăn tập, phát triển tài năng. Chỉ sau ít tháng khi chuyển tới Heerenveen, Văn Hậu đã được bầu Hiển đánh giá có nhiều tiến bộ, phát triển cơ bắp, thể hình...dù chưa được ra sân ở giải VĐQG Hà Lan. Đây là lý do bầu Hiển không ủng hộ Văn Hậu về tập trung đội U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020 theo mong muốn của HLV Park Hang Seo. Lý do, ông Hiển muốn Văn Hậu về lâu dài có thể đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam khi đã thành tài. 

Ở mùa giải trước, do trục trặc với SLNA, tiền vệ Trọng Hoàng cũng phải chấp nhận nghỉ cả lượt đi V-League 2019 dù đã ký hợp đồng với Viettel.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.