Chuyên viên nhà máy vũ khí Nga bị bắt vì tình nghi phản quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nhà điều tra từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã cáo buộc phó giám đốc phòng thí nghiệm tại nhà máy vũ khí Promtekhnologia (Mátxcơva) tội phản quốc.

"FSB đã cáo buộc Dmitry Kicha tội phản quốc theo Điều 275 của Bộ luật Hình sự Nga. Kicha bị bắt và được đưa đến trung tâm giam giữ trước khi xét xử”, một quan chức được Tass dẫn lời cho biết.

Nếu bị kết tội, Kicha có thể phải ngồi tù 20 năm.

Người phát ngôn của Tòa án quận Lefortovsky ở Mátxcơva xác nhận với Tass rằng Kicha bị tạm giam trong hai tháng, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết vì vụ án có liên quan đến các tài liệu được đánh dấu "Mật".

Công ty Promtekhnologia bắt đầu sản xuất thương mại súng trường thể thao vào tháng 3/2011. Công ty cũng nghiên cứu sản xuất và nâng cấp các hệ thống vũ khí chính xác tiên tiến, hợp tác với chuyên gia từ các cơ sở nghiên cứu và trường đại học kỹ thuật của Nga trong lĩnh vực gia công kim loại và khoa học vật liệu, cũng như trong thiết kế và phát triển vũ khí nhỏ.

Theo Tass
MỚI - NÓNG