Chuyên gia siêu thanh nổi tiếng của Nga bị bắt vì tình nghi phản quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chuyên gia siêu thanh hàng đầu của Nga đã bị bắt vì tình nghi phản quốc, hãng thông tấn Tass đưa tin hôm 5/8.

Ông Alexander Shiplyuk là Giám đốc Viện Cơ học Ứng dụng và Lý thuyết thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Trong những năm gần đây, ông Shiplyuk đã phối hợp nghiên cứu để hỗ trợ phát triển các hệ thống tên lửa siêu thanh.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời một trong những đồng nghiệp của Shiplyuk cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét viện nghiên cứu để thu thập bằng chứng. Ông Shiplyuk đã bị đưa đến trung tâm giam giữ Lefortovo ở Mátxcơva.

“Ông ấy phải đối mặt với tội danh tương tự Anatoly Maslov (một chuyên gia chính của viện, người đã bị bắt trước đó)”, đồng nghiệp này nói.

Anatoly Maslov bị bắt với cáo buộc phản quốc vào ngày 27/6. Một nguồn thạo tin nói rằng Maslov bị nghi chia sẻ thông tin mật liên quan đến nghiên cứu siêu thanh. Vụ việc của ông đang được Cơ quan An ninh Nga điều tra.

Tháng trước, ông Dmitry Kolker – một nhà vật lý từ Viện Vật lý Laser thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã qua đời vì ung thư tuyến tụy ngay sau khi bị bắt vì tình nghi phản quốc.

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.