Google News

Chuyện Olympics từ cựu sinh viên UET giành học bổng trường Kinh doanh tốt nhất nước Ý

SVO - Từng là học sinh chuyên Hoá và sinh viên ngành Khoa học máy tính, Lê Minh Bình đã vượt qua hàng trăm ứng viên, giành 2 học bổng thạc sĩ tại Đại học Bocconi - Top 10 trường Kinh doanh tốt nhất thế giới. Chàng trai 26 tuổi vừa có trải nghiệm đáng nhớ khi trở thành tình nguyện viên tại Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026.

Từ giảng đường trường Công nghệ đến trường Kinh doanh

Lê Minh Bình, sinh năm 2000, là cựu sinh viên khoá 63 ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET). Nam sinh từng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hỗ trợ sinh viên (SGUET) - một trong những CLB sinh viên có quy mô lớn nhất toàn VNU. Cậu từng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố và hai lần nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, Bình có hai năm làm việc ở vị trí Quản lý sản phẩm tại một công ty công nghệ đa quốc gia.

z7680470109334-b9c88a7b9e738ce88405eaf36ca2bd66.jpg
Lê Minh Bình trong thời gian là Tình nguyện viên chính thức của Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026.

Chàng trai Hà Nội đang học chương trình thạc sĩ Quản trị quốc tế - Trải nghiệm toàn cầu (IM Global Experience) tại Đại học Bocconi ở thành phố Milano, Italia. Theo bảng xếp hạng đại học theo lĩnh vực năm 2026 của tổ chức QS, đây là ngôi trường số 1 tại Italia và hạng 10 thế giới ngành Kinh doanh và Quản trị. Bình nhận được học bổng trường Bocconi Merit Award được miễn hoàn toàn học phí và các khoản lệ phí, và vượt qua khoảng 700 ứng viên để giành học bổng Uni-Italia Việt Nam từ Chính phủ Ý.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Bình cho biết cậu luôn thích thử thách những điều mới mẻ trong cuộc sống. Khi còn nhỏ, cậu đã say mê tìm hiểu và có khả năng ghi nhớ tên gọi, quốc kỳ, thủ đô, thậm chí cả diện tích và dân số của các quốc gia trên thế giới.

“Khi đã có điều kiện học tập và làm việc tại nước ngoài, mình vẫn giữ nguyên sự tò mò về các nền văn hoá khác nhau. Mình đã được đến khoảng 25 quốc gia, trong đó có nhiều chuyến đi được tài trợ khi tham gia các chương trình quốc tế”, Bình chia sẻ.

z7680470107447-a3d7fd2b1e3030c8337efb3cb7c67af4.jpg
Bình trong thời gian đi trao đổi tại Oslo, Na Uy.

Nam sinh vừa trở về Italia sau học kỳ trao đổi ở BI Norwegian Business School, trường kinh doanh lớn nhất Na Uy đặt tại thủ đô Oslo. Thời gian này, cậu tập trung thực hiện luận văn, chuẩn bị thực tập, ôn thi tiếng Anh và tiếng Ý để tốt nghiệp.

Nhớ lại hành trình chuẩn bị hồ sơ du học kéo dài gần một năm, Bình đã gặp không ít khó khăn. Việc đổi ngành học từ bậc cử nhân sang thạc sĩ khiến cậu bị nhiều trường từ chối. Sự thiếu tự tin về một bản CV "trái ngành" từng có lúc khiến Bình nghĩ mình không còn cơ hội với những ngôi trường danh tiếng như Bocconi.

Tuy nhiên, bằng cách kết nối khéo léo giữa nền tảng công nghệ sẵn có với tư duy kinh doanh nhạy bén, Bình đã thuyết phục thành công hội đồng tuyển sinh. Cậu đã chứng minh rằng sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và trải nghiệm ngoại khóa phong phú là chìa khóa để quản trị hiệu quả.

“Với lịch học thạc sĩ tập trung từ chiều thứ Hai đến sáng thứ Năm, mình có thời gian cuối tuần trải nghiệm các thành phố châu Âu. Vào năm thứ hai, tất cả học viên đều được tham gia trao đổi quốc tế tại hệ thống hàng chục trường liên kết trên khắp thế giới, và mình đã chọn Na Uy là điểm đến”, Bình chia sẻ.

z7680470096026-16e79ed6503ce09ba6c164fbbf7dd404.jpg
Bình (hàng 2, ngoài cùng bên phải) và các bạn cùng chương trình thạc sĩ tại Đại học Bocconi.

Là một người trẻ đam mê xê dịch, song song với việc học, Bình còn tích cực tham gia nhiều chương trình giao lưu quốc tế. Mùa hè năm 2025, vượt qua hơn 1000 ứng viên, cậu trở thành một trong 30 lãnh đạo trẻ tham dự Trường hè Satyarthi - mô hình đào tạo đầu tiên trên thế giới đào tạo về “Lãnh đạo bằng lòng trắc ẩn” (Compassionate Leadership).

Tại Ấn Độ, Bình đã được trực tiếp dẫn dắt bởi chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2014 - ông Kailash Satyarthi. Một tháng sống cùng các nhà hoạt động xã hội và hàng trăm trẻ em từng là nạn nhân của nạn bắt cóc, lao động cưỡng bức, tảo hôn đã giúp cậu thấu cảm sâu sắc những bất công xã hội tại quốc gia tỷ dân này.

z7680470089884-d1367933dcc8d459657dd552ff0e2eb0.jpg
Bình tại Trường hè Satyarthi năm 2025 ở Delhi, Ấn Độ.

Cũng vào năm ngoái, Bình đã đến Zurich để góp mặt tại SwissHacks - cuộc thi Hackathon hàng đầu do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ. Trong vòng 48 giờ đầy áp lực, cậu cùng các đồng đội là các nhà phát triển, thiết kế và doanh nhân đã phối hợp giải quyết các bài toán tài chính phức tạp. Nhóm của Bình gây ấn tượng với giải pháp xử lý vấn đề bất động sản tại các vùng thưa dân của Ý, nơi những ngôi nhà đang được rao bán với giá chỉ từ 1 euro.

Trải nghiệm khó quên ở sân băng Olympics

Là người đam mê thể thao, Bình dành sự quan tâm nhất định tới các đại hội thể thao lớn nhỏ. Năm 2022, cậu từng tiếc nuối khi lỡ hẹn với SEA Games 31 tại Việt Nam để tập trung hoàn thành khóa luận. Cơ hội lớn hơn đã mở ra vào tháng 9/2024 khi Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026 khởi động chương trình tuyển tình nguyện viên. Với cậu, đây không chỉ là sự kiện tầm cỡ quốc tế mà còn diễn ra ngay tại thành phố cậu đang sinh sống, nên đã không chần chừ mà quyết định nộp đơn ứng tuyển.

z7680470083181-eda5096520ba5341f2b81421247587a8.jpg
Trong thời gian trao đổi tại Oslo, Bình từng đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại Cúp bóng đá Thế giới dành cho người vô gia cư (Homeless World Cup 2025).

Bình được mời tham gia phỏng vấn trực tiếp vào tháng 2/2025. Các ứng viên được giới thiệu về tầm nhìn, sứ mệnh của tình nguyện viên Olympics, trả lời các câu hỏi về năng lực, sở thích và mong muốn cá nhân. Sau đó, cậu phải chờ đến tháng 11 mới có phản hồi. Khi ấy, dù chỉ được xếp vào danh sách dự bị, cậu vẫn hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo trực tuyến về quản trị rủi ro, an ninh mạng và an toàn sức khỏe, với hy vọng được lên chính thức.

Thế rồi sự kiên trì ấy đã được đền đáp. Giữa tháng 1/2026, chỉ ba tuần trước ngày Thế vận hội khởi tranh, Bình chính thức trở thành 1 trong 18.000 tình nguyện viên được chọn lựa từ hơn 130.000 hồ sơ. Dù đang học tại Na Uy, cậu lập tức sắp xếp công việc để bay về Ý.

Bình là một trong hơn 1000 tình nguyện viên tại Nhà thi đấu Milano Ice Skating Arena, nơi thi đấu môn Trượt băng nghệ thuật (Figure Skating) và Trượt băng tốc độ cự ly ngắn (Short Track Speed Skating). Đặc biệt, các nội dung Trượt băng nghệ thuật tại Olympics 2026 đã trở thành tâm điểm, gây sốt toàn cầu khi ghi nhận nhiều tấm huy chương lịch sử cùng những màn trình diễn ấn tượng.

z7680470068874-f1af7371ea7dd2de28fa4f01e998254d.jpg
Kỷ niệm của Bình (thứ 5 từ phải qua) và các bạn tình nguyện viên Olympics 2026.

Nam sinh thuộc đội Tình nguyện viên Dịch vụ Sự kiện (Event Services Volunteers). Nhiệm vụ của cậu và cả đội là điều phối hoạt động ở trong lẫn ngoài nhà thi đấu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho hàng chục ngàn khán giả. Để chỉ dẫn chuẩn xác, cậu phải ghi nhớ từng vị trí nhỏ nhất trên khán đài. Nhờ chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng sơ đồ và vị trí thi đấu, ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã bắt nhịp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Milano-Cortina 2026 đã cho Bình những trải nghiệm quý báu. Cậu được làm việc cùng một người Mỹ đã nghỉ hưu, một người Malaysia sống tại Ireland, một số bạn bè từ Hà Lan, Đức, Trung Quốc, và nhiều người Ý sống tại Milano. Mọi người cùng nhau chia sẻ về sở thích, sự nghiệp, đam mê chung với thể thao và cả những kiến thức về các môn thể thao mùa đông vốn còn xa lạ với người Việt. Không dừng lại ở đó, việc tiếp xúc với giới truyền thông, các quan chức đoàn và gia đình vận động viên đã giúp Bình hiểu hơn văn hóa cổ vũ cùng quy trình vận hành chuyên nghiệp mà nếu chỉ xem qua TV sẽ không thể lột tả hết.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Bình tại Olympics là văn hoá sưu tập huy hiệu cài áo (pin). Đây là truyền thống lâu đời tại các kỳ Thế vận hội, nơi những chiếc pin từ nhà tài trợ, hãng thông tấn, đoàn thể thao hay do chính các vận động viên, cổ động viên, tình nguyện viên thiết kế được trao đổi và trở thành cầu nối văn hoá. Bình hào hứng khoe những chiếc pin có tuổi đời lớn hơn cả tuổi của mình. Ấn tượng nhất là chiếc pin vẽ gương mặt của Adam Siao Him Fa, món quà mà Bình nhận được sau cuộc trò chuyện thú vị với bố của vận động viên trượt băng người Pháp nổi tiếng này.

7-pin-cai-ao-tu-olympics.jpg
Những chiếc pin cài áo mà Bình đã sưu tập được tại Milano-Cortina 2026.

“Mình hơi tiếc vì không biết đến truyền thống này sớm hơn. Nếu chuẩn bị trước, mình đã có thể mang những mẫu pin đậm dấu ấn Việt Nam đến giới thiệu với bạn bè quốc tế, bởi số lượng tình nguyện viên người Việt tại Olympics 2026 không nhiều”, Bình nói.

Khép lại những ký ức tuyệt vời ở sân băng Olympics, mục tiêu lớn nhất của Bình trong năm nay là hoàn thành chương trình thạc sĩ. Xa hơn, cậu hy vọng tìm kiếm công việc toàn thời gian tại châu Âu.

Một sự nghiệp ổn định sẽ là điều kiện lý tưởng để chàng trai trẻ tiếp tục hành trình chinh phục những vùng đất mới. Bình tin rằng, việc trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các quốc gia phát triển sẽ giúp cậu tích lũy kiến thức chuyên môn vững chãi và kỹ năng thực tế quý báu trước khi trở về Việt Nam ổn định lâu dài.

Ảnh: NVCC