Chuyên gia thời tiết cảnh báo: Vùng núi Bắc Bộ dễ đón lũ vào tháng 7, El Nino chính thức bắt đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong tháng 7, trên sông suối miền Bắc có thể xuất hiện lũ ở mức báo động 1-2. Tuy nhiên, tổng lượng dòng chảy đến còn hồ chứa lớn vẫn thiếu hụt rất nhiều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 7-9, trên các sông suối miền Bắc sẽ xuất hiện lũ với mức đỉnh lũ ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, tương đương năm 2022, thấp hơn trung bình nhiều năm, riêng các sông suối nhỏ từ BĐ2-BĐ3.

Tuy đón lũ, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 7-9, tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà vẫn thiếu hụt từ 30- 50% so với trung bình nhiều năm, thấp hơn năm 2022 khoảng 10-20%.

Trên sông Gâm thiếu hụt từ 20-30% so với trung bình nhiều năm, thấp hơn năm 2022 khoảng 10-30%. Trên sông Chảy thiếu hụt từ 10-15% so với trung bình nhiều năm, thấp hơn năm 2022 khoảng 20-30%.

Chuyên gia thời tiết cảnh báo: Vùng núi Bắc Bộ dễ đón lũ vào tháng 7, El Nino chính thức bắt đầu ảnh 1

Sông suối miền Bắc có thể đón lũ trong tháng 7. Ảnh minh họa.

Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, trong thời gian từ nửa cuối tháng 6 đến tháng 8/2023, trên các sông ở Thanh Hóa, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên cũng có khả năng xuất hiện 3-4 đợt dao động và lũ, các sông khác mực nước biến đổi chậm theo xu thế xuống dần. Vì vậy, trong thời kỳ này, cần đề phòng xảy ra khô hạn cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Tháng 9, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ. Lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%, một số sông thấp hơn 75%, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế, sông Thu Bồn (Quảng Nam), Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và khu vực Nam Tây Nguyên ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-35%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, El Nino đã chính thức bắt đầu. Theo các nghiên cứu, những năm có El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25 đến 50%. El Nino từng gây ra các đợt hạn mặn kỷ lục vào năm 2015/2016 và 2019/2020.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ, hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt trong các tháng mùa khô năm 2023. Ngoài ra, cần đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, miền Bắc, miền Trung đã trải qua tháng 4-5 rất khô hạn. Tại miền Bắc, dòng chảy trên các sông suối hụt so với trung bình nhiều năm từ 30-70%, thấp hơn từ 40-80% so với năm 2022. Mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội thời kỳ đầu mùa lũ xuống mức 0.24m (ngày 7/6, mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ).

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên trong tháng 4, mực nước trên các sông biến đổi chậm. Từ tháng 5/2023 đến nửa đầu tháng 6/2023, trên thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã xuất hiện 33 đợt dao động, hạ lưu biến đổi theo triều cường.

Trên một số sông đã xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ như Lý Nhân 0,93m (ngày 10/4), Giao Thủy -0,67m (ngày 22/5). Lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-60%, một số sông thấp hơn 70%.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.