Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 15/1, tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, cho biết, đây là sự quan tâm đặc biệt, là tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí hướng về biển, đảo trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Những tình cảm đó là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân - những người lính biển kiên trung đang ngày đêm chắc tay súng, vững vàng trên tuyến đầu, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc ảnh 1
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan thông tin: Vùng 5 Hải quân được giao quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam có diện tích hơn 150.000km2, đường bờ biển dài hơn 450km (tính từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đến thành phố Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang), với hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ. Trong đó có 5 quần đảo lớn gồm: An Thới, Thổ Chu, Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc.

Năm 2023, Vùng 5 Hải quân đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động, nỗ lực vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao; đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Với kết quả đó, Vùng 5 Hải quân được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thi đua; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”; “Chiến sĩ thi đua” và “Chiến sĩ tiên tiến”…

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc ảnh 2

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đặc biệt, trong 10 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã phối hợp tổ chức 210 đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam, các doanh nghiệp..., với hơn 3.500 lượt đại biểu đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Với phương châm "Đất liền hướng về đảo xa”, đồng thời hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, các đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam, doanh nghiệp, cơ quan báo chí đã quan tâm, sẻ chia với những khó khăn, thiếu thốn nơi biên giới, hải đảo, hỗ trợ xây dựng hàng chục công trình, tặng các trang thiết bị, nhu yếu phẩm...

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc ảnh 3

Đại biểu tặng quà các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

"Chúng tôi mong rằng, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về biển, đảo ngày càng được đẩy mạnh, làm cho phong trào 'Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc' tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Đó là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt mọi qua khó khăn, gian khổ, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan chia sẻ.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc ảnh 4

Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agriabank, trao quà tặng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Đại diện đoàn công tác, ông Đặng Văn Chính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết, năm 2023, vùng ĐBSCL đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân các địa phương, tính bền vững ngày càng được nâng cao, bảo đảm 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng Hải quân Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Vùng 5, bảo đảm bình yên cho các địa phương tập trung phát triển kinh tế xã hội.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc ảnh 5

“Biển đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Tỉnh Vĩnh Long và một số tỉnh khác mặc dù không có biển, song bằng tình cảm, trách nhiệm của mình đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với những việc làm và nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm sâu nặng của đất liền với biển, đảo quê hương…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, trong những ngày tới, đoàn công tác sẽ tiếp tục đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và nhân dân tại một số đảo trên vùng biển Tây Nam.

MỚI - NÓNG