Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân xung kích, đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong hai ngày 4 và 5/7, tại thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Vùng 5 Hải quân lần thứ IX (2022-2027).
Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân xung kích, đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 1
Đại hội đã bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX

Trong 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn tác động, chi phối, song hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Vùng 5 đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tiến bộ, hiệu quả.

ĐVTN trong toàn Vùng thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân xung kích, đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 2
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Vùng 5 Hải quân phát biểu chỉ đạo đại hội, ngày 5/7

Tuổi trẻ Vùng 5 đã tổ chức phong trào thiết thực, hiệu quả như "Thanh niên Vùng 5 Hải quân xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc”. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” Nguyễn Phan Vinh đã được tuổi trẻ Vùng 5 nhiệt tình hưởng ứng tham gia với nhiều đề tài, sáng kiến tham gia đoạt giải cấp Quân chủng…

Giai đoạn qua, ĐVTN Vùng 5 đã phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của tổ chức Đoàn và ĐVTN, xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các việc khó, việc mới; nhiều tổ chức Đoàn đã đăng ký đảm nhiệm các công trình, phần việc có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân xung kích, đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 3

ĐVTN Vùng 5 Hải quân và đơn vị kết nghĩa biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội

Giai đoạn 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Vùng 5 Hải quân kiên định, trí tuệ; đổi mới, sáng tạo; xung kích, làm chủ”, đại hội đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, thiết thực.

Theo đó, đại hội đặt mục tiêu 100% cán bộ, ĐVTN an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi.

100% ĐVTN không vi phạm pháp luật Nhà nước, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất ma túy, không chơi cờ, bạc dưới mọi hình thức; không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0.2%.

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân xung kích, đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 4
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chúc mừng đoàn đại biểu được bầu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX

Phấn đấu 100% tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 85% trở lên tổ chức Đoàn, 90% trở lên cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, có từ 5-6% trở lên đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Toàn bộ Đoàn cơ sở trong toàn Vùng xây dựng, duy trì và thực hiện có hiệu quả ít nhất 1 mô hình, công trình, phần việc thanh niên. Hàng năm, Vùng có từ 3-4 công trình đề tài, sáng kiến trở lên gửi tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” Nguyễn Phan Vinh.

Bên cạnh đó, 100% tổ chức Đoàn cơ sở duy trì và tổ chức có hiệu quả hoạt động phối hợp, kết nghĩa với đơn vị bạn và tổ chức Đoàn địa phương.

MỚI - NÓNG