Chủ tịch tỉnh Gia Lai tặng bằng khen em nhỏ cứu 2 người đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Em Kpă Nguyên được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì đã mưu trí, dũng cảm cứu hai học sinh lớp 12 bị đuối nước.
Chủ tịch tỉnh Gia Lai tặng bằng khen em nhỏ cứu 2 người đuối nước ảnh 1
Ông Ksor Suy tặng bằng khen cho em Kpă Nguyên

Ngày 24/4, tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Kim Tân, huyện Ia Pa), ông Ksor Suy - Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm 10 triệu đồng tiền thưởng cho em Kpă Nguyên (lớp 4C) vì đã mưu trí, dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 28/3, nhiều học sinh lớp 12A3 trường THPT Nguyễn Tất Thành (xã Kim Tân) sau khi hết tiết học đã rủ nhau tới sông Ba chơi. Trời nắng nóng, cả nhóm rủ nhau xuống sông tắm, trong đó em Đ.T.D. (SN 2005) và em H.Q.B.T. (SN 2005) không may sa chân vào chỗ nước sâu.

Thấy bạn bị đuối dần nhưng dưới dòng nước sâu hầu hết các em không biết bơi nên bất lực. Nghe những tiếng hét lớn, thấy hai anh chị đang chới với giữa dòng nước, em Kpă Nguyên đã không chút đắn đo, lao xuống kéo cổ áo nạn nhân đưa vào bờ. Cả hai học sinh thoát chết trong gang tấc.

“Lúc đó em thấy anh chị đang chới với giữa dòng nước, em chỉ nghĩ, mình biết bơi nên lao xuống sẽ cứu được, nước rất sâu, em rất mệt nhưng cũng cố hết sức. Trong lúc cứu em cầm cổ áo, cố gắng không để người bị nạn túm được, kéo mình xuống chết theo", em Nguyên kể.

Thời gian gần đây địa bàn Gia Lai nắng nóng nên các em nhỏ thường xuyên rủ nhau đi tắm. Từ đầu năm 2023 đến nay, Gia Lai đã xảy ra 19 vụ đuối nước khiến 25 người tử vong, trong đó chủ yếu là các em học sinh.

MỚI - NÓNG