Chủ hụi 'mất tích' cùng tiền tỷ, tiểu thương nháo nhác báo công an

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng trăm tiểu thương đang ngồi trên đống lửa khi người phụ nữ trên địa phương cầm cái đường dây chơi hụi bỗng dưng mất tích.
Chủ hụi 'mất tích' cùng tiền tỷ, tiểu thương nháo nhác báo công an ảnh 1

Chị Thu Hà lo lắng khi số tiền 300 triệu đồng chung hụi có nguy cơ mất trắng.

Ngày 18/11, nhiều tiểu thương đến Công an thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trình báo việc họ chơi hụi với bà N. T. M. L (sống ở TT Nam Phước), có người góp vài trăm triệu đồng, tuy nhiên nhiều ngày qua bà L. mất liên lạc...

Các tiểu thương cho hay rất đông người chơi hụi cùng bà L, số tiền lên tới cả trăm tỷ đồng. Riêng tại chợ Nam Phước, hầu hết tiểu thương buôn bán (từ người bán rau đến trái cây, thịt cá) đều chung hụi cùng bà L. Người ít thì vài trăm triệu, người nhiều thì góp tiền tỷ. Vì vậy, tin bà L. mất liên lạc đã khiến cả chợ xôn xao, đời sống xáo trộn, buôn bán đình trệ.

Chủ hụi 'mất tích' cùng tiền tỷ, tiểu thương nháo nhác báo công an ảnh 2

Tiểu thương thất thần khi hay tin chủ hụi mất tích.

Bà Nguyễn Thị Gái (bán trái cây tại chợ Nam Phước) cho hay bà góp "4 chân hụi", mỗi tháng đóng 40 triệu đồng cho bà L. Từ đầu năm đến nay, bà Gái đã góp hơn 300 triệu đồng. Bà Gái cùng nhiều người đã lên cơ quan công an để trình báo.

Chị Thu Hà (tiểu thương bán thịt heo tại chợ Nam Phước) nói, đã đóng góp 300 triệu đồng để tham gia "2 chân" hụi cùng bà L. Đây là số tiền mà bà và người thân gom góp, giờ nguy cơ mất trắng. “Chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, nếu bà L. lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chúng tôi thì phải xử lý đúng theo quy định của pháp luật", chị Hà bức xúc.

Chủ hụi 'mất tích' cùng tiền tỷ, tiểu thương nháo nhác báo công an ảnh 3

Rất nhiều tiểu thương chợ Nam Phước chung hụi cùng bà L. đang đứng ngồi không yên.

Nhiều người khóc ngất khi biết số tiền đóng hụi bấy lâu nay với bà L. có nguy cơ mất trắng. Trong số các nạn nhân, có nhiều người bán chè, bán sữa đậu nành có người khuyết tật gom góp từng đồng để đóng hụi, với mong muốn cuối năm "hốt hụi" sắm sửa Tết.

Theo các tiểu thương, bà L. làm chủ đường dây biêu hụi tại địa phương khoảng 20 năm nay, mọi năm đều trả tiền đầy đủ nên không có ai nghi ngờ gì cả. Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều người tin tưởng góp tiền chơi biêu hụi. Người dân góp hụi chỉ ghi vào sổ chứ không hề có giấy tờ gì liên quan.

Lãnh đạo thị trấn Nam Phước xác nhận, bà L. đã vắng mặt tại địa phương nhiều ngày qua, cơ quan chức năng đang nắm thông tin và vào cuộc điều tra.

MỚI - NÓNG