TP - Đại tá Trần Phi Hùng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Khánh Hòa, đã đề nghị như vậy tại cuộc giao ban báo chí ngày 10/4.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận, đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình hoạt động có dấu hiệu bất minh của nhóm người thuộc Cty Rừng Toàn Cầu.
TP - Kết quả kiểm tra của cơ quan thuế cho thấy, 9 doanh nghiệp có liên quan đến Rừng Toàn Cầu dù có mức vốn điều lệ lên tới 45.000 tỷ đồng (tự đăng ký), nhưng hầu như không đóng góp được gì cho ngân sách nhà nước.
TP - Trả lời chất vấn của Tiền Phong, Tổng giám đốc Cty CP Phát triển Rừng Toàn Cầu, ông Hoàng Quốc Bình thừa nhận, số tiền tài trợ khổng lồ 39 tỷ USD... "hiện chưa có".
TP - Từ khi Tiền Phong khởi đăng loạt bài về Cty Rừng Toàn Cầu, nhiều bạn đọc - trong đó có những người đang “hợp tác”, thậm chí đang làm việc cho Cty này - viết thư, gọi điện về tòa soạn, thắc mắc: Hành vi của một số người ở Cty Rừng Toàn Cầu có cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” không?
TP - “Tôi cộng tất cả mức vốn các dự án trong các hợp đồng của họ, chừng nào tôi thấy bằng số vốn pháp định của họ thì tôi không ký công chứng hợp đồng khác cho họ nữa”. Công chứng viên Chu Thành Chương, quyền Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa nói.
TP - Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khẳng định, việc để Rừng Toàn Cầu lan ra nhiều địa phương cần phải truy vấn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Bởi khi một công ty hoạt động phải đăng ký, khi đăng ký phải có thẩm tra năng lực tài chính, vốn điều lệ. Vậy ai cho phép họ hoạt động công khai như vậy?
TP - “Qua những bài đăng trên báo Tiền Phong và những thông tin tôi biết, Cty Hiển Vinh và Tập đoàn Rừng Toàn Cầu có những hành vi gian dối, có dấu hiệu lừa đảo”, Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nói.