Vỡ thủy điện Ia Krel 2:

Chủ đầu tư bất tuân quy định trong thi công

TP - Chiều 5/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc họp với UBND tỉnh Gia Lai, làm rõ nguyên nhân và truy cứu trách nhiệm các bên liên quan.
Chủ đầu tư bất tuân quy định trong thi công ảnh 1

Đập thủy điện Ia Krêl (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai) bị vỡ

Sáng 5/8 đoàn công tác do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đã cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai đến hiện trường đập Thủy điện Ia Krel 2 để kiểm tra.

Sở Công Thương thiếu kiên quyết 


Theo thiết kế, công trình thủy điện Ia Krel 2 có công suất 5,5MW được khởi công xây dựng từ cuối năm 2009 do Cty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long Gia Lai làm chủ đầu tư. Từ đầu tháng 5/2013 bắt đầu tích nước và đến 6/2013 thì xảy ra sự cố vỡ đập lần đầu. Như Tiền Phong đã phản ánh, sáng 1/8 lần thứ 2 thủy điện này lại tiếp tục giội “bom nước” xuống vùng hạ du gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Ngọc Tục - Giám đốc Sở Công Thương thừa nhận: Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của mình “không được cương quyết” trong khâu xử lý vi phạm của chủ đầu tư và “tự nhận khuyết điểm”.

Theo ông Tục, sau sự cố vỡ đập thủy điện lần đầu thì đến ngày 10/6/2014 UBND tỉnh Gia Lai mới cho phép Cty Bảo Long thi công trở lại. Tuy nhiên, do chủ đầu tư nôn nóng nên vẫn thi công công trình trước đó vài tháng, bất chấp ý kiến chỉ đạo của UBND cũng như các yêu cầu, văn bản đình chỉ thi công của Sở. Cùng với đó, Sở Công Thương và một số cơ quan, ban ngành đã tiến hành 7 lần kiểm tra, cảnh báo nhắc nhở và lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư thi công nhanh trước tháng 6 để tránh mùa mưa nhưng chủ đầu tư ít quan tâm dẫn đến việc vỡ đê quai.

Không loại trừ xử lý theo pháp luật

Về nguyên nhân, ông Phạm Thế Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xác định: Bên cạnh việc vỡ đập do mưa lớn, lượng nước từ thượng lưu chảy về hồ lớn thì còn có nhiều yếu tố chủ quan. 

Chủ đầu tư đã không tuân thủ quy trình, quy định về thiết kế tổ chức thi công và không thực hiện chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước: Thi công khi chưa được sự cho phép của tỉnh; không thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh. Đơn vị tư vấn thiết kế đã cảnh báo thời gian xây dựng đê quai chỉ thực hiện trong mùa khô nhưng chủ đầu tư không tuân thủ.

Ông Dũng yêu cầu dừng thi công thủy điện Ia Krel 2 để làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, tư vấn, giám sát, thi công và các cơ quan liên quan. Đồng thời yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với Sở Công Thương và UBND huyện Đức Cơ. 

Theo ông Đỗ Đức Quân, Vụ trưởng Vụ Thủy điện - Tổng cục Năng lượng thì: Cần làm rõ lỗi vỡ đê quai là do lũ hay do thiết kế, thi công. Bên cạnh đó, việc đánh giá sự cố vỡ đê lần này cần phải xem xét toàn diện, cả việc vỡ đập đợt 1.

Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định: Nguyên nhân chủ yếu là do chủ đầu tư chủ quan, không chấp hành các quy định trong thi công, đặc biệt là trong xây dựng thủy điện. Sự việc cần phải xử lý nghiêm để làm bài học cho những công trình khác. Căn cứ vào mức độ vi phạm của chủ đầu tư và các bên liên quan, nếu sai đến đâu thì xử lý đến đó và không ngoại trừ việc xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng yêu cầu nhanh chóng kiểm tra mức độ thiệt hại để khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống của người dân.

“Tới đây, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tổng thể các công trình thủy điện trên cả nước, công trình nào không đạt yêu cầu, hiệu quả và bảo vệ môi trường thì cho dừng, loại khỏi quy hoạch”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh.

Sáng ngày 5/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường cùng Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì Hội nghị công bố 2 quyết định của Thủ tướng chính phủ về các quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San và lưu vực sông Sêrêpốk

Tuyết Mai - Lê Hường

MỚI - NÓNG