Chợ Nhật Tảo (TPHCM) từ lâu đã nổi tiếng, chuyên bán đồ cũ với đa dạng mặt hàng, từ đồ gia dụng, nội thất, điện tử, đồ chơi, đến trang sức... thu hút nhiều người đến mua.
Số lượng quầy hàng rong ở Trung Quốc gia tăng trở lại với sự tham gia của nhiều người trẻ - những "cựu" nhân viên văn phòng muốn tìm lối thoát cho cuộc sống công sở áp lực.
Chợ Hòa Bình (còn gọi là chợ Trời, hay chợ Giời Hà Nội) thuộc phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng là một điểm buôn bán đông đúc bậc nhất tại Hà Nội. Ngày thường, người đi bộ phải luồn lách, chen nhau. Nay Thủ đô thực hiện giãn cách xã hội, khu chợ đổi thành một không gian hoàn toàn khác...
Trước việc chợ truyền thống, chợ tự phát buộc phải tạm ngưng để phòng, chống dịch COVID-19, khiến người dân khó tiếp cận nguồn thực phẩm, Bình Dương ngoài việc tổ chức xe lưu động bán hàng còn thí điểm một số “chợ trời” vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa tạo điều kiện cho người dân.
Nhiều tiểu thương chiếm dụng hè phố bày bán hàng hóa, tài xế dừng đỗ sai quy định quanh khu vực chợ Trời (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị cảnh sát xử phạt. Nhiều tuyến phố đã được giải tỏa, thông thoáng.
Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, có những thời điểm, Công an Hà Nội tổ chức ba lần liên tiếp kiểm tra hành chính ở chợ Trời và lần nào cũng phát hiện những tài sản, phụ tùng ô tô do phạm tội mà có.
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản phạm tội mà có do vợ chồng Nguyễn Thế Anh (SN 1977, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Dương Hồng Anh (SN 1976) cầm đầu.
Một ngày sau khi đường dây trộm cắp, mua bán hàng nghìn thiết bị, phụ tùng ô tô bị triệt phá, nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này tại chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn hoạt động tấp nập. Dù lực lượng chức năng đã cảnh báo, xử lý vi phạm nhưng tiểu thương vẫn lấn chiếm lòng đường, hè phố.
Đồng loạt kiểm tra 10 địa điểm quanh khu vực chợ Hoà Bình (còn gọi là chợ Trời, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng), Phòng CSHS Công an Hà Nội thu giữ số lượng lớn phụ tùng ô tô, chủ yếu là gương các dòng xe sang do các đối tượng trộm cắp bán lại cho đầu nậu.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin báo Tiền Phong nêu về chợ linh kiện súng giữa Thủ đô; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/3/2018.
Các loại linh kiện như báng súng, nòng súng, ống ngắm, đầu ruồi, vỏ đạn, hạt nổ… được bán tại chợ Trời (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều năm qua. Ngoài ra, “hàng nóng” cũng được bày bán khá nhiều trên mạng xã hội.
Bị 'vặt' mất đôi gương của ô tô, chủ xe Ranger Rover liền trình báo công an đồng thời ra chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tìm mua đôi khác thì được bán lại chính gương của mình…
Chiếc nhẫn kim cương 26 carat được một người giấu tên mua ở chợ trời cách đây 27 năm với giá 13 USD vừa được bán với giá gần 850 ngàn USD trong một phiên đấu giá ở London tối 7/6.
Một phụ nữ Anh tình cờ mua một chiếc nhẫn ở chợ trời với giá 10 bảng Anh (gần 300.000 đồng). Bà đeo món trang sức hàng ngày mà không biết viên đá trên chiếc nhẫn là kim cương, có giá trị gấp hàng chục nghìn lần so với lúc mua.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14, Chi cục QLTT Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện số lượng phụ tùng ôtô thương hiệu Honda làm giả tại cơ sở kinh doanh phụ tùng ôtô số 2 ngõ 424 Trần Khát Chân. Qua đó, phát hiện 265 phụ tùng ôtô Honda không rõ nguồn gốc.
Sau khi Tiền Phong có bài “Tái xuất nạn trộm phụ tùng ô tô dịp cuối năm” ngày 11/1/2017, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã lập tức vào cuộc, thu giữ nhiều phụ tùng nghi trộm cắp ở khu vực chợ Trời. Tuy nhiên, những ngày đầu năm, nhiều vụ trộm cắp phụ tùng ô tô vẫn tái diễn.
Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - CATP Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đột kích hai kho hàng của Đào Ngọc Lan (SN 1985) ở ngõ 31 và ngõ 43 phố Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện thu giữ hàng nghìn logo, gương, cần gạt nước, cùng các loại linh kiện phụ tùng ô tô là tang vật trộm cắp.