Cho thôi việc Bí thư, cách chức Chủ tịch xã Thanh Chi

Cho thôi việc Bí thư, cách chức Chủ tịch xã Thanh Chi
TP - Huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) đã quyết định cách chức cán bộ chủ chốt xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, sau khi báo Tiền Phong phản ánh tình trạng vi phạm tiền bảo trợ xã hội tại xã này.

> UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm tra, xử lý
> Cán bộ xã ăn chặn của người nghèo

Trong các ngày 8, 14, 15 và 16/3, báo Tiền Phong đăng loạt bài Quan xã phù phép trục lợi tiền chính sách, nêu việc một số cán bộ xã Thanh Chi làm sai lệch hồ sơ, man khai tuổi cho người thân để hưởng tiền trợ cấp; ém tiền của người tàn tật, người điên.

Ngày 26/3, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 1778/UBND-VX, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm; đề nghị Bí thư Huyện ủy chỉ đạo việc xử lý.

Sở LĐ-TB-XH Nghệ An lập đoàn công tác do ông Nguyễn Bằng Toàn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, nhiều lần về Thanh Chương phối hợp với huyện kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của tỉnh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, huyện Thanh Chương quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông Nguyễn Duy Ngọc; buộc thôi việc đối với ông Phùng Văn Điền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Duy Minh - Phó chủ tịch UBND xã.

Đồng thời, huyện Thanh Chương quyết định cho nghỉ việc đối với ông Trần Đình Nhuận - cán bộ chính sách. Một số xã khác tại Thanh Chương cũng đang tiếp tục làm rõ khuất tất trong việc lập hồ sơ, chi trả tiền bảo trợ xã hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG