CHÍNH THỨC: UEFA công bố nước chủ nhà Euro 2028 và Euro 2032

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố nước chủ nhà của Euro 2028 và Euro 2032 vào chiều ngày 10/10.
CHÍNH THỨC: UEFA công bố nước chủ nhà Euro 2028 và Euro 2032 ảnh 1

Trong cuộc họp tại trụ sở của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tại Nyon (Thụy Sĩ), chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin đã chính thức công bố tên của nước chủ nhà hai kỳ Euro 2028 và Euro 2032.

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã cùng nhau giành quyền đăng cai Euro 2028 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định rút lui. Vào tháng 4 năm nay, mười sân vận động đã được đưa vào hồ sơ dự thầu của Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Sáu trong số đó là các địa điểm ở Anh, và mỗi địa điểm đến từ Bắc Ireland, Cộng hòa Ireland, Scotland và xứ Wales.

Đó là các sân Wembley (London), Etihad (Manchester), Tottenham Hotspur (London), Goodison Park (Liverpool), St James' Park (Newcastle), Villa Park (Birmingham), Hampden Park (Glasgow), Casement Park (Belfast), Principality (Cardiff), Aviva (Dublin). Số vé theo dõi các trận đấu trên khán đài dự kiến bán ra ở Euro 2028 là 3 triệu vé.

Sau khi công bố nước chủ nhà Euro 2028, UEFA tiếp tục công bố nước chủ nhà cho kì đại hội bóng đá lớn nhất châu Âu 4 năm sau đó. Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng đăng cai Euro 2032. Thổ Nhĩ Kỳ và Italia ban đầu đều tham gia tranh cử quyền đăng cai Euro với tư cách riêng lẻ lần lượt vào các năm 2028, 2032. Tuy nhiên, sau đó cả 2 quốc gia quyết định hợp tác để cùng nhau giành quyền tổ chức Euro 2032.

Trước đó, ngày 23/3, Nga đã tham gia giành quyền đăng cai Euro bất chấp án phạt cấm tham gia các giải đấu của UEFA. Ngày 2/5, UEFA tuyên bố Nga không đủ điều kiện tổ chức Euro 2028 và 2032.

UEFA Euro là giải bóng đá danh giá nhất dành cho các đội tuyển quốc gia châu Âu. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên ở Pháp vào năm 1960, Liên Xô là đội tuyển đầu tiên lên ngôi vô địch. Tính đến nay, giải đấu đã trải qua hơn 40 năm, hai đội tuyển thành công nhất là Tây Ban Nha và Đức khi cùng có 3 lần đăng quang.


  • MỚI - NÓNG