Bảo vệ 'chủ tịch cưỡng hôn', LĐBĐ Tây Ban Nha dọa rút khỏi UEFA

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chức vô địch thế giới của đội tuyển nữ Tây Ban Nha dường như đã sớm bị quên lãng, bởi lúc này tất cả chỉ tập trung vào những tranh cãi sau vụ Chủ tịch Liên đoàn cưỡng hôn cầu thủ. Và mọi việc đang đi xa hơn thế với động thái mới nhất là Tây Ban Nha đòi dọa bỏ UEFA.
Bảo vệ 'chủ tịch cưỡng hôn', LĐBĐ Tây Ban Nha dọa rút khỏi UEFA ảnh 1

Bóng đá Tây Ban Nha đang trải qua khủng hoảng sau vụ Rubiales cưỡng hôn Hermoso

Đây được coi là sự ủng hộ mà LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) dành cho người đứng đầu Luis Rubiales. Hôm nay, chủ tịch tạm quyền của RFEF, ông Rocha, đã nhóm họp để bàn về cuộc khủng hoảng đang trải qua.

Theo miêu tả của truyền thông Tây Ban Nha, ông Rocha cùng với các quan chức cấp dưới được coi là cùng vây cánh với Rubiales. Do vậy họ đều thể hiện quyết tâm bảo vệ bằng được người đứng đầu liên đoàn.

RFEF đang chịu sức ép nặng nề từ chính phủ Tây Ban Nha, những người đã chỉ trích Rubiales và muốn vị quan chức này rời ghế. Theo cáo buộc từ Tổng thư ký RFEF, Andreu Camps, các quan chức chính phủ “đang nhúng tay vào hoạt động của RFEF”. Trong khi đây lại là điều không được phép bởi cơ quan này hoạt động độc lập.

Thế nên, RFEF đã gửi thư khiếu nại lên UEFA, kêu gọi tổ chức này bảo vệ mình. Nhưng UEFA vẫn im lặng. Theo tờ AS, chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin “đánh giá cao bức thư nhưng quyết định không can thiệp”.

Bảo vệ 'chủ tịch cưỡng hôn', LĐBĐ Tây Ban Nha dọa rút khỏi UEFA ảnh 2

Vì vậy, có tin, RFEF đòi rút khỏi UEFA để gây sức ép. Nếu điều này xảy ra, ĐT Tây Ban Nha sẽ không tham dự EURO, các CLB cũng sẽ rút ra khỏi những giải đấu châu lục như Cúp C1, Cúp C2, Cúp C3, cả nam lẫn nữ. Trường hợp này không khác gì bóng đá Nga đang trải qua, khi họ bị “cách ly” hoàn toàn khỏi nền bóng đá châu lục.

Động thái này đến trong bối cảnh UEFA chuẩn bị bốc thăm chia bảng các cúp châu Âu mùa giải 2023/24. Và chắc chắn nó sẽ gây sức ép lớn lên cơ quan này.

Tuy nhiên, theo giới thạo tin, đây vẫn chỉ là tuyên bố mang tính gây sức ép bởi sẽ rất khó để RFEF rời được bóng đá châu Âu, nhất là khi các CLB của họ chắc chắn không ủng hộ quyết định.

Victor Francos, chủ tịch Hội đồng thể thao cấp cao của châu Âu (CSD), cũng nói rõ rằng “không có nguy cơ các đội tuyển quốc gia và CLB Tây Ban Nha không tham gia các giải đấu quốc tế”.

MỚI - NÓNG