Chính sách ngoại giao lớn đầu tiên của Mỹ dưới thời Tổng thống Biden

Ông Biden trong bài phát biểu được diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: REX/Shutterstock.
Ông Biden trong bài phát biểu được diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: REX/Shutterstock.
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã tuyên bố chấm dứt sự ủng hộ của Mỹ đối với các hoạt động quân sự do đồng minh Ả Rập Xê-út dẫn đầu ở Yemen và là một phần trong quá trình định hình lại chính sách đối ngoại của nước này.

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại đầu tiên của mình trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Biden cho biết nước này sẽ không còn là “đồng minh tuyệt đối” đối với các quốc gia theo chế độ quân chủ tại vùng Vịnh, đồng thời khẳng định nước Mỹ chấp nhận việc số lượng người tị nạn tới nước này có thể tăng lên gấp 8 lần sau những động thái nói trên.

"Cuộc chiến này phải được kết thúc, do đó để khẳng định các cam kết của chúng tôi, nước Mỹ sẽ chấm dứt mọi hỗ trợ cho các hoạt động tấn công trong cuộc chiến ở Yemen, bao gồm việc bán vũ khí cho các bên liên quan", ông Biden nói.

Được biết cuộc chiến kéo dài trong hơn 6 năm qua tại Yemen đã khiến cho khoảng 110.000 người thiệt mạng, đồng thời những cuộc xung đột quân sự cũng đẩy hàng triệu người dân Yemen vào tình cảnh “màn trời chiếu đất”, đồng thời rất cần những sự hỗ trợ về lương thực và thuốc men.

Trong bài phát biểu nói trên , vị tổng thống thứ 46 của nước Mỹ cũng nhấn mạnh "Nước Mỹ đã trở lại" (America is back), đồng thời đánh dấu những thay đổi đáng kể đầu tiên trong chính sách đối ngoại trong nhiệm kì của mình sau hai tuần kể từ khi ông Biden tuyên bố nhậm chức.

Tuy nhiên, ông Biden cho biết thêm Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ phòng thủ cho Ả Rập Xê-út trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tới từ các lực lượng do Iran hậu thuẫn, đồng thời quân đội nước này cũng sẽ tiếp tục các chiến dịch nhằm chống lại tổ chức khủng bố al-Qaida tại bán đảo Ả Rập.

Bên cạnh đó, ông Biden khẳng định chính quyền của mình cũng sẽ có những quan điểm cứng rắn hơn đối với nước Nga so với thời của tổng thống Trump, người được cho là luôn né tránh việc công khai chỉ trích tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi đã nói rõ với Tổng thống Putin rằng tôi sẽ rất khác so với người tiền nhiệm của mình và chính phủ Mỹ sẽ không ngần ngại gia tăng áp lực đối với chính quyền Moscow nhằm bảo vệ những lợi ích quan trọng của người dân Mỹ”, ông Biden nhấn mạnh.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG