An Giang:

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng trăm chiến sĩ tình nguyện trường đại học An Giang cùng cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh An Giang, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã Tịnh Biên tích cực "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" vào các phum, sóc để hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân, đặc biệt là đồng bào Khmer ở vùng biên giới.
Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại xã Vĩnh Trung, thị xã Tịnh Biên (An Giang) – nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, các chiến sĩ tình nguyện trường đại học An Giang cùng cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh An Giang, cán bộ đoàn cơ sở tích cực "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", đặc biệt là tới các phum, sóc, tận tình hỗ trợ cài đặt VNeID cho người dân. Ảnh: Hòa Hội

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 2

Chiến sĩ tình nguyện trường đại học An Giang hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: Hòa Hội.

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 3

Nữ chiến sĩ tình nguyện trò chuyện người dân đồng bào Khmer tại xã Vĩnh Trung. Ảnh: Hòa Hội

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 4

Néang Sây Niên (dân tộc Khmer), chiến sĩ tình nguyện trường đại học An Giang chia sẻ, đây là lần đầu cô tham gia chiến dịch tình nguyện. "Em đã có nhiều kỷ niệm đẹp, được trải nghiệm, va chạm thực tế, mang kiến thức học được trên giảng đường về phục vụ bà con, nhất là hỗ trợ bà con dân tộc Khmer trong việc cài đặt VneID", Sây Niên nói. Ảnh: Hòa Hội

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 5

Chiến dịch Mùa hè xanh của Trường Đại học An Giang được triển khai tại 11 địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới của thị xã Tịnh Biên. Bên cạnh các công tác hỗ trợ địa phương, các chiến sĩ tình nguyện của trường còn có nhiều hoạt động dành cho các em thiếu nhi, hoạt động an sinh xã hội ở nơi đóng quân. Ảnh: Hòa Hội

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 6

Chiến sĩ tình nguyện vào phum, sóc hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 7

Chiến sĩ công an cùng sinh viên tình nguyện đến tận nhà hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 8

Nữ chiến sĩ tình nguyện giúp người dân cài ứng dụng VNeID.

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 9

Chiến sĩ tình nguyện Trường đại học An Giang giúp cụ già cài đặt ứng dụng VNeID.

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 10

Chiến sĩ công an đến tận nhà hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID tại xã Vĩnh Trung, thị xã Tịnh Biên.

Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer ảnh 11

Anh Trần Trung Quốc, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang cho biết, qua các hoạt động của chiến dịch tình nguyện sẽ giúp các chiến sĩ rèn luyện kỹ năng mềm, tự tin nói chuyện trước đám đông, kỹ năng tổ chức chương trình và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc phục vụ cộng đồng. Ảnh: Hòa Hội

MỚI - NÓNG