Chị Nguyễn Thị Nương tái đắc cử Bí thư Huyện Đoàn Hồng Ngự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/4, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 làm việc phiên thứ 2. Chị Nguyễn Thị Nương tái đắc cử Bí thư Huyện Đoàn. Đây là Đại hội được Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp chỉ đạo là đại hội điểm cấp huyện và tương đương.
Chị Nguyễn Thị Nương tái đắc cử Bí thư Huyện Đoàn Hồng Ngự ảnh 1

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng đại hội. - Ảnh: TĐ ĐT

Tham dự có anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, ông Trần Văn Tám, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện cùng 121 đại biểu đại diện cho hơn 13.500 đoàn viên, thanh niên của huyện.

Báo cáo trước đại hội, anh Phạm Văn Yêm, Phó Bí thư Huyện đoàn Hồng Ngự cho biết, trong 5 năm qua đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tuổi trẻ huyện Hồng Ngự đã trưởng thành hơn, nhiều hoạt động để lại dấu ấn xã hội, tạo niềm tin với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

Chị Nguyễn Thị Nương tái đắc cử Bí thư Huyện Đoàn Hồng Ngự ảnh 2

Điểm nhấn nổi bật chính là tuổi trẻ đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, đặc biệt vai trò tiên phong, tích cực trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Có nhiều mô hình sáng kiến nổi bật như: “quỹ thư tay”; đội hình “IT áo xanh”, đội hình đưa rước người già neo đơn làm căn cước công dân…. Triển khai thực hiện hiệu quả và nhân rộng như mô hình “ngôi nhà xanh”, “phiên chợ 0 đồng”, đội “thanh niên tình nguyện hớt tóc miễn phí”, “gắn bảng tuyên truyền bằng vỏ xe tái chế”. Triển khai thực hiện 13 công trình thanh niên cấp Huyện, 159 công trình thanh niên cấp cơ sở. Hàng năm 100% xã, thị trấn Đoàn có công trình, phần việc tham gia xây dựng Nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Nương tái đắc cử Bí thư Huyện Đoàn Hồng Ngự ảnh 3

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Theo anh Yêm, nhiệm kỳ 2022-2027, là giai đoạn xây dựng nông thôn mới, định hướng xây dựng, phát triển đô thị biên giới kiểu mẫu của Tỉnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, Huyện ban hành nhiều kế hoạch thực hiện Nghị quyết và kết luận của Tỉnh ủy, trong đó có các lĩnh vực, nội dung có liên quan mật thiết và tác động mạnh mẽ đến tình hình thanh niên trên địa bàn Huyện được xem là những cơ chế, điều kiện thuận lợi, tiền đề quan trọng, nền tảng cơ bản cho tuổi trẻ huyện nhà có nhiều cơ hội học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện, trưởng thành, phát triển, cống hiến và thể hiện bản thân.

Chị Nguyễn Thị Nương tái đắc cử Bí thư Huyện Đoàn Hồng Ngự ảnh 4

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Tráng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện Hồng Ngự ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên, sự nỗ lực vươn lên của các bạn đoàn viên, thanh niên, các cháu thiếu niên, nhi đồng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự tin tưởng trong nhiệm kỳ mới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Huyện sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được những kết quả, thành tích cao. Bên cạnh đó, mong muốn tuổi trẻ Huyện Hồng Ngự tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên; nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Chị Nguyễn Thị Nương tái đắc cử Bí thư Huyện Đoàn Hồng Ngự ảnh 5
Chị Nguyễn Thị Nương tái đắc cử Bí thư Huyện Đoàn Hồng Ngự ảnh 6

Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng chị Nguyễn Thị Nương tái đắc cử chức Bí thư Huyện Đoàn Hồng Ngự.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Huyện Đoàn, trong đó, chị Nguyễn Thị Nương tái đắc cử chức Bí thư Huyện Đoàn; anh Phạm Văn Yêm được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn.

MỚI - NÓNG