Cháy sà lan 4 người thương vong có thể do nổ téc xăng

Sà lan sau vụ cháy
Sà lan sau vụ cháy
TPO - Qua công tác khám nghiệm vụ cháy sà lan Sông Tiền 26 làm 4 người thương vong, chiều ngày 5/5, Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai cho biết, nghi vấn về nguyên nguyên nhân vụ cháy có thể là do nổ hỗn hợp hơi xăng. 

Khi xảy ra vụ cháy nổ, sà lan Sông Tiền 26 đang chứa 630m3 xăng A92 vận chuyển từ kho xăng dầu Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) về kho trung chuyển của Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phú (tại phường An Bình, TP Biên Hòa).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ, ngày 4/5 sà lan Sông Tiền 26, tải trọng 516 tấn, số hiệu ĐT-10093 thuộc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp, khi di chuyển đến đoạn sông tiếp giáp với xã Hiệp Hòa đã phát nổ và bốc cháy. 

Cháy sà lan 4 người thương vong có thể do nổ téc xăng ảnh 1

Phần ca bin sà lan bị cháy rụi

Vụ cháy làm hai người trên tàu Sông Tiền 26 đã thiệt mạng gồm chị Huỳnh Ngọc Nga (SN 1978, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) và anh Nguyễn Thanh Nam (SN 1994, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Hai người bị thương nặng là anh Trần Thanh Vũ (34 tuổi, ngụ phường Bửu Long) và chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương (1994, ngụ tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hoà).

Toàn bộ lượng xăng vận chuyển trên sà lan trên tàu được an toàn sau khi lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai dập tắt vụ cháy.

MỚI - NÓNG