Có 223 kết quả :

Giữa những nụ cười xô lệch

Giữa những nụ cười xô lệch

TP - Dịp này của 5 năm về trước, chuyến thăm đầu tiên tới Đà Nẵng của tàu sân bay thuộc nhóm tàu tác chiến USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ được in đậm trên các báo, đánh dấu mốc trong quan hệ bang giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Có những chi tiết mà thời gian trôi qua vẫn thực sự khó quên, như lần đoàn quân nhân Mỹ tới thăm Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Anh Djruêng tham dự và nhận được nhiều bằng khen, giấy chứng nhận của các tổ chức

Chàng trai không tay chân và ước mơ vượt 'đại ngàn'

TP - Sinh ra không chân tay, cả làng đòi chôn sống, phải vượt đường núi đi học khiến hai đầu gối rớm máu song những khó khăn ấy không hạ gục được ý chí của chàng trai Nay Djruêng. Giờ đây, chàng trai đầy nội lực ấy đang hiện thực mơ ước giúp đỡ được các em nhỏ nghèo nơi bản làng.
Mỗi năm ngân sách chi hơn 23 nghìn tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân bom mìn

Mỗi năm ngân sách chi hơn 23 nghìn tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân bom mìn

TPO - Hôm nay (ngày 4/4), được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn, Việt Nam là một trong những quốc gia có bom mìn sót lại sau chiến tranh số lượng lớn, ở tất cả các tỉnh thành, với tổng diện tích ô nhiễm trên 17,7% diện tích lãnh thổ. Bom đạn sót lại sau chiến tranh phát nổ đã khiến hơn 1 triệu người chết và bị thương tật. Ngân sách hàng năm chi hơn 23 nghìn tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân bom mìn.
Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam và hưởng ứng Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam và hưởng ứng Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

TPO - Chiến tranh đã kết thúc từ lâu nhưng những nỗi đau và hậu quả của chiến tranh vẫn còn đó. Hàng triệu người dân Việt Nam và những thế hệ thứ ba, thứ tư sinh ra trong hòa bình vẫn hằng ngày phải mang trong mình di họa và nỗi đau phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ rải xuống khắp chiến trường miền Nam. 
Đại diện Quỹ "Vì tầm vóc Việt" tặng 50 triệu đồng đến các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Báo Tiền Phong và Quỹ ‘Vì tầm vóc Việt’ tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại Thái Bình

TPO - Ngày 4/8, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7) vào 60 năm Ngày Thảm họa chất độc da cam, Báo Tiền Phong phối hợp với các nhà tài trợ của Quỹ “Vì tầm vóc Việt” là Tập đoàn TH và Ngân hàng thương mại Bắc Á đã tổ chức tặng quà các nạn nhân chất độc màu da cam tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Cảm động với nghị lực của nữ sinh nhiễm chất độc da cam ​

Cảm động với nghị lực của nữ sinh nhiễm chất độc da cam ​

TPO - Sáng 26/12, tại buổi tuyên dương “Sinh viên Cần Thơ - những câu chuyện đẹp” do Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức, hình ảnh người mẹ lam lũ bế con lên sân khấu khiến nhiều người xúc động và cảm phục trước nghị lực của cô nữ sinh bị nhiễm chất độc da cam, đang theo học tại trường Cao đẳng Cần Thơ.  
NCB ‘thắp lửa’ chung tay giúp người nghèo hưởng trọn Tết tình thân

NCB ‘thắp lửa’ chung tay giúp người nghèo hưởng trọn Tết tình thân

Những tuần đầu tiên của năm 2018, thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá với những đợt rét đậm kéo dài ở các tỉnh phía Bắc. Nhưng những chuyến xe dành cho công nhân về quê đón Tết, những căn nhà mới, những món quà Tết được trao của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thực sự là nguồn động viên tinh thần giúp bà con hưởng trọn niềm vui khi Tết về.
Đẩy mạnh quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ

Đẩy mạnh quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ 2017 đã cập nhật thông tin về những thách thức an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bàn thảo các nội dung hợp tác để đẩy mạnh quan hệ quốc phòng song phương trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh trong chuyến thăm tàu tuần tra 8020. Ảnh: BNG

Tàu cảnh sát biển Việt Nam tập huấn ở Hawaii

TPO - Trong chuyến thăm bang Hawaii, Mỹ, vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh cũng tới thăm tàu Cảnh sát biển 8020 đang neo đầu tại Hawaii và thuỷ thủ đoàn của tàu. Đây là chiếc tàu tuần tra Mỹ bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam vào tháng 5 năm nay.
Bà Trần Tố Nga trong buổi ra mắt tự truyện.

'Đường Trần' và cuộc chiến 'da cam'

TP - Có lẽ bà Trần Tố Nga là người duy nhất trên trái đất vui mừng khi nhận tin mình bị ung thư. Bởi  đây là căn bệnh đặc trưng của nạn nhân chất độc da cam và người đàn bà 76 tuổi này chính là nguyên đơn trong vụ kiện 26 công ty hóa chất của Mỹ đã từng sản xuất chất độc da cam dioxin trong chiến tranh Việt Nam, gây nên thảm họa khôn cùng cho con người và  môi trường sống.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về Đối thoại Quốc phòng Seoul

Nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng từ ngày 6-9/9 tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul 2017 và Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Hàn Quốc năm 2017, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc đã có cuộc phỏng vấn trưởng đoàn, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên thường trực Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.