CĐV đốt pháo sáng, Hải Phòng bị phạt 20 triệu đồng

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy chiều 11/3.
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy chiều 11/3.
TPO - Chiều 15/3, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt liên quan đến vụ việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy.

Sự cố diễn ra ở trận đấu của CLB Hà Nội với Hải Phòng lượt trận 1 V-League 2018, ngày 11/3. Ở phút cuối trận đấu này, CĐV Hải Phòng đã ném gần một chục quả pháo sáng xuống sân, khiến trận đấu phải dừng lại gần 5 phút.

Theo quyết định do Ban Kỷ luật VFF đưa ra chiều nay, CLB Hải Phòng đã bị phạt 20 triệu đồng. Cũng do không kiểm soát được CĐV, để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân, BTC sân vận động Hàng Đẫy cũng bị phạt 20 triệu đồng.

Một quan chức Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) hôm nay cho biết: “Chúng tôi rất buồn vì những sự cố như vậy làm ảnh hưởng tới nỗ lực chung của nhiều người. CĐV Hải Phòng rất nhiệt tình, yêu đội bóng, đấy là nét đẹp, chỉ một bộ phận nhỏ có ý thức không tốt”.

Trong quá khứ, CĐV Hải Phòng từng nhiều lần bị phạt do hành vi quậy phá, đốt pháo sáng ở các trận đấu tại V-League.

MỚI - NÓNG