Messi cán mốc 100 bàn ở Champions League

Messi cán mốc 100 bàn ở Champions League
Với cú đúp bàn thắng giúp Barca dễ dàng đánh bại Chelsea ỏ lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay, tiền đạo Lionel Messi đã lcán mốc 100 bàn thắng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Ở trận đấu nói trên giữa Barca và Chelsea, Messi đã mở tỷ số khi hiệp 1 mới diễn ra được 2 phút 8 giây. Kể từ trước tới nay, chưa bao giờ siêu sao người Argentina ghi được bàn thắng nào sớm đến thế trong một trận đấu ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Đến phút 63, Messi với pha "xâu kim" thủ thành Thibaut Courtois đã ấn định thắng lợi 3-0 cho gã khổng lồ xứ Catalan. Đây là bàn thắng thứ 602 trong sự nghiệp của Messi, đồng thời giúp anh trở thành cầu thủ thứ 2 sau tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid cán mốc 100 bàn ở Champions League.

"Tôi hạnh phúc khi có được 100 bàn thắng ở một giải đấu tuyệt vời nhưng điều quan trọng nhất với tôi là phải tiến lên phía trước khi vẫn còn những trận đấu khó khăn với rất nhiều đồng nghiệp xuất sắc", Messi chia sẻ.

"Barcelona đã có bàn thắng mở tỷ số sớm và điều này rất quan trọng. Đây là 1 trận đấu khó khăn và Barca cho thấy sức mạnh của chính mình. Khi Barca ghi bàn thắng thứ ba, mọi thứ đã được định đoạt".

Messi cán mốc 100 bàn ở Champions League ảnh 1
Nói về việc được HLV Antonio Conte của Chelsea khen ngợi sau trận đấu, Messi cảm thấy rất bất ngờ và cảm ơn vị thuyền trưởng người Italia: "Tôi không biết Conte đã nói gì nhưng họ đã nói lại với tôi những gì ông ấy nói. Và tôi cảm ơn Conte vì những điều đó. Tôi hạnh phúc vì đêm nay đã kết thúc và Barca đã có vé vào tứ kết. Đó là những gì chúng tôi muốn".

Lúc này Messi đang kém Ronaldo 17 bàn ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Tuy nhiên, so với CR7 anh lại chinh phục mốc 100 bàn tại Champions League nhanh hơn. Cụ thể, Messi chỉ cần 123 trận để đạt số bàn thắng nói trên, trong khi con số này với Ronaldo lên đến 137 trận.

Chi tiết hơn, Messi đá ít hơn Ronaldo tới 14 trận, tương đương 1.758 phút (10.090 so với 11.848). Tính ra, để có 100 bàn như Ronaldo ở Champions League, anh chỉ cần tung ra 524 cú dứt điểm, tức là ít hơn cầu thủ người Bồ Đào Nha tới 266 đơn vị (Ronaldo có 790 pha oanh tạc).

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.