Hải Phòng siết chặt an ninh, chặn pháo sáng ở trận đấu HAGL

CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy ở vòng 1 V-League 2018. Ảnh: Ngọc Dung
CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy ở vòng 1 V-League 2018. Ảnh: Ngọc Dung
Ban tổ chức sân Lạch Tray lên kế hoạch siết chặt an ninh, tránh tình trạng có pháo sáng trong trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL ở V-League 2018 ngày 17/3.

“Chúng tôi sẽ thắt chặt an ninh, không để tình trạng CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân”, ông Bùi Hoàng Việt, phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, kiêm Trưởng ban tổ chức trận đấu sân Lạch Tray chia sẻ với PV. “Lực lượng an ninh sẽ kiểm soát người ngay khi CĐV vào sân. Các CĐV nữ cũng sẽ có an ninh nữ kiểm tra”,

Trước đó, ở vòng 1 V-League 2018, CĐV đất Cảng đã đốt pháo sáng, ném xuống sân trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ở Hàng Đẫy. Hiện tại Ban kỷ luật VFF đang xem xét để đưa ra án phạt đối với hành vi trên. Mùa giải năm ngoái, CĐV Hải Phòng cũng từng bị phạt cấm tới sân khách vì ném pháo sáng xuống sân.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ không để xảy ra tình trạng đốt pháo như trên sân Hàng Đẫy vừa qua”, ông Hoàng Việt khẳng định.

Hải Phòng siết chặt an ninh, chặn pháo sáng ở trận đấu HAGL ảnh 1

Trước đây lực lượng an ninh thường không soát người nên CĐV Hải Phòng dễ dàng mang pháo sáng vào sân. Họ còn có nhiều cách qua mặt an ninh như bỏ pháo vào trong trống hay mang vào từ hôm trước khi trận đấu diễn ra, giấu dưới ghế ngồi…

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17h ngày 17/3. Ở lượt trận ra quân, Hải Phòng thất bại 0-1 trên sân của Hà Nội, còn HAGL hòa 0-0 khi tiếp đón Bình Dương.

Hôm nay các cầu thủ HAGL đã có mặt tại Hải Phòng. Ngay trước ngày di chuyển, đội bóng của bầu Đức nhận tin vui khi ngoại binh Gordon Rimario đã có giấy chuyển nhượng ITC, đáp ứng đủ điều kiện để ra sân, chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Công Phượng và Văn Toàn.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.