Có 20 kết quả :

Niềm vui nối nhịp cầu cùng em tới trường

Niềm vui nối nhịp cầu cùng em tới trường

TPO - Chiều 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ khánh thành "Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường", bàn giao công trình cho UBND huyện Con Cuông và hai nhà "Đại đoàn kết" cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.
Khởi công cầu Tâm sáng - nối nhịp bờ vui

Khởi công cầu Tâm sáng - nối nhịp bờ vui

TPO - “Cầu Tâm sáng góp phần tích cực cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp các em học sinh thuận lợi, an toàn trong mùa lũ khi tới trường”, ông Luân Chiến Công, Chủ tịch UBND huyện Hòa An cho biết tại lễ khởi công cây cầu.
Cầu thôn Sát bê tông cốt thép kiên cố được xây dựng với chi phí chỉ 3,7 tỷ đồng nhưng giúp xoá cảnh sang suối bằng bè, lũ lên bị cô lập

Hơn 2.000 cầu dân sinh xoá cảnh cô giáo chui túi nilong, đu dây vượt suối

Sau sự kiện cô giáo chui túi nilong để quá suối tới trường (năm 2014), và hàng loạt phản ánh người dân phải đu dây vượt suối, chương trình cầu dân sinh đã ra đời và từng bước xoá bỏ cảnh tượng đó, gần 2.000 cầu đã được xây dựng trên cả nước và dự kiến sẽ có thêm hơn 2.400 cầu nữa sẽ được xây dựng.
Bán nhà... trả nợ cho dự án

Bán nhà... trả nợ cho dự án

TP - Dự án làm cầu dân sinh (giai đoạn 1) hoàn thành từ cuối năm 2015, nhưng đến nay các nhà thầu mới chỉ được thanh toán khoảng 40% giá trị hợp đồng. Nhiều doanh nghiệp “lỡ” đầu tư, phải xoay xở vốn mọi nơi, thậm chí vay nóng, bán nhà… để trả tiền cho dự án.