Cầu tiền tỷ vừa bàn giao đã xuống cấp: Chủ đầu tư đổ lỗi thiên tai

Cầu tiền tỷ vừa bàn giao đã xuống cấp: Chủ đầu tư đổ lỗi thiên tai
TPO - Liên quan đến vụ hai cây cầu dân sinh được đầu tư gần 8 tỷ đồng hư hỏng sau khi vừa đưa vào sử dụng khoảng 1 tháng, ông Nguyễn Đình Phúc, Phó GĐ Ban Quản lý dự án 4 thuộc Tổng Cục đường bộ cho biết, hiện đơn vị thi công đang tiến hành khắc phục sự cố hư hỏng sau lũ.

Theo ông Phúc, sau khi nhận được thông tin cầu ông Lĩnh và cầu Hưng Yên ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có dấu hiệu hư hỏng, chủ đầu tư đã mời tư vấn chuyên môn kiểm tra và lên phương án xử lý. Hiện tại cầu Ông Lĩnh đã sửa xong, còn cầu Hưng Yên do thời tiết nên xử lý chậm, dự kiến ngày 15/12 này sẽ hoàn thành.

Về thực trạng cầu hư hỏng sau khi vừa mới bàn giao khoảng 1 tháng, chủ đầu tư lý giải do thiên tai. Đối với cầu Ông Lĩnh do xe trọng tải lớn chạy qua khi lũ vừa rút khiến mặt đường bị hư hỏng.

“Sau khi vừa bàn giao, lũ lớn ngậm nước khiến lượng đất nền bị bão hòa mềm đi, thời điểm này xe trọng tải lớn đi qua khiến cho mặt đường ở cầu bị hư hỏng. Riêng cầu này không cho xe trọng tải quá 10 tấn chạy qua. Ngay sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã xử lý, cho lu lèn và đổ lại lớp bê tông hiện đã tu sửa xong”, ông Phúc nói.

Cầu tiền tỷ vừa bàn giao đã xuống cấp: Chủ đầu tư đổ lỗi thiên tai ảnh 1 Sạt lở tại phần cầu Hưng Yên

Về phản ánh đơn vị thi công lu lèn không chắc chắn, ông Phúc khẳng định trong quá trình thi công có sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư nên trình đảm bảo. Riêng đối với cầu Hưng Yên, theo ông Phúc hiện tại đơn vị thi công đang khắc phục sữa chữa khu vực chân mái nón bằng cách đổ thêm một lớp bê tông, gia cố lại phần chân khay, ngoài ra trồng tre ở khu vực mé sông để tránh xói lở.

“Việc xói lở là do đợt lũ tháng 9 mặt nước sông dâng cao, còn xuất hiện một số vết nứt ở mái nón chúng tôi đang cho kiểm tra rà lại toàn bộ, những cái gì không đúng sẽ xử lý khắc phục. Chi phí sửa chữa không lớn, đang trong thời gian bảo hành nên đơn vị thi công tự bỏ tiền sửa”, ông Phúc nói và cho biết việc xói lở như này không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Trước đó, Tiền Phong có bài phản ánh liên quan đến hai cầu dân sinh với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng hư hỏng sau trận lũ. Trong đó cầu Hưng Yên được thiết kế với chiều rộng 4m, dài hơn 102m với kinh phí đầu tư 6,7 tỷ đồng, còn cầu Ông Lĩnh đầu tư gần 1 tỷ đồng. Đây là công trình nằm trong gói thầu HT05X1 thuộc dự án Lramp sử dụng vốn vay của ngân hàng thế giới (WB). Mục đích của dự án là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, vùng dân tộc thiểu số có điều kiện đi lại khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ…

Cầu tiền tỷ vừa bàn giao đã xuống cấp: Chủ đầu tư đổ lỗi thiên tai ảnh 2 Cầu Ông Lĩnh trước và sau khi sửa.

Hai cây cầu này do Ban Quản lý dự án 4 thuộc Tổng Cục đường bộ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 343. Dự án được khởi công vào tháng 10/2018 tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đến tháng 8/2019 bàn giao và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên chỉ sau một tháng sử dụng, do ảnh hưởng trận lũ tháng 9/2019 đã khiến cầu hư hỏng, có dấu hiệu xuống cấp.

Cụ thể, tại cầu Hưng Yên hai bên thành cầu bị bong tróc, đường dẫn lên cầu xuất hiện nhiều vết nứt. Đặc biệt, phần đất đắp tại chân mố cầu và mái taluy bao quanh bị xói lở hở hàm ếch làm lộ phần móng ra ngoài. Còn tại cầu Ông Lĩnh, một bên đường dẫn lên cầu bị hư hỏng mặt đường, ngoài ra, lề đường 2 đầu cầu cũng bị xói lở.

MỚI - NÓNG